Liên quan đến vụ bắt giữ Võ Kiều Thanh Dương vận chuyển 4,7 ký cần sa tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Phòng PC 47 Công an TP Đà Nẵng vừa bắt “ông trùm” trong đường dây ma túy lớn này đó là Võ Phạm Mạnh Cường (SN 1970, trú tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) là anh ruột của Võ Kiều Thanh Dương.
 
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Phòng PC 47, Công an TP Đà Nẵng, từ cuối năm 2012, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng PC 47 tiếp nhận thông tin, có 2 đối tượng gồm một nam, một nữ nói giọng miền Nam thường xuyên có những biểu hiện bất minh về thời gian cũng như sinh hoạt thường ngày. Tập trung xác minh tại tiệm cầm đồ và cũng là nơi ở của đối tượng trên địa bàn quận Thanh Khê, trinh sát nhận thấy chỉ là tiệm cầm đồ trá hình, đối tượng lợi dụng để buôn bán trái phép chấy ma túy với quy mô lớn.

 

Đối tượng Võ Kiều Thanh Dương.
Đối tượng Võ Kiều Thanh Dương.
 
Đến ngày 22/12/2013, Phòng PC 47, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ Đoàn Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Hải quan Quảng Trị cho biết trên chuyến xe khách từ Lào về Đà Nẵng có một lượng ma túy đang cất giấu trên xe.
 
Ngay lập tức, tổ công tác đã bố trí lực lượng tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, đến 21h cùng ngày, khi đối tượng vừa tiếp cận chiếc xe khách để nhận hàng lập tức bị bắt giữ cùng tang vật là 10 bánh cần sa. Sau đó, đối tượng khai tên là Võ Kiều Thanh Dương (SN 1975, quê ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) hiện trú tại Tổ 164 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
 
Theo lời khai ban đầu của Dương, đây là số ma túy mà anh trai mình là Võ Phạm Mạnh Cường (SN 1970, hiện đang tạm trú tại đường Dũng Sỹ, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhờ đi nhận giúp.
 
Sau đó, khoảng 1h sáng ngày 25/12/2013, đối tượng Võ Phạm Mạnh Cường đã đến Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để đầu thú và bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Võ Phạm Mạnh Cường vốn là một “ông trùm” có số má, trước đây từng bị Công an quận Tân Bình, TP HCM đưa vào cơ sở giáo dục khi mới 16 tuổi vì can tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, sau đó Cường tiếp tục bị TAND quận Tân Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và 36 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Tuy nhiên, mãn hạn tù xong, Cường tiếp tục đi cướp giật tài sản và bị TAND quận 10, TP HCM xử phạt 12 năm tù giam. Đến năm 2010, Cường ra tù và lấy vợ sinh con.

 

Đối tượng Võ Phạm Mạnh Cường.
Đối tượng Võ Phạm Mạnh Cường.
 
Đối tượng Võ Phạm Mạnh Cường tiếp tục tham gia vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy, và thường xuyên ra Đà Nẵng, Huế để gặp một số đối tượng tại đây để tuồn ma túy về bán kiếm lời. Nguồn ma túy được đối tượng tại Huế qua Lào trực tiếp mua hàng, sau đó ký gửi bằng đường xe khách, khi đến Đà Nẵng thì Cường trực tiếp hoặc cho người đến nhận. Mỗi lần giao dịch, Cường thường đặt mua từ 2-6 kg, sau đó về bán lại cho các con nghiện tại địa bàn Đà Nẵng, TP Tam Kỳ và TP Hội An để thu lợi.
 
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 22/12/2013, xe khách biển kiểm sát 43H- 0146 nhập cảnh vào Việt Nam từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng nằm trên địa bàn phường Hòa An, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Trên xe được xác định có chở khối lượng ma túy lớn. Đúng lúc này, đối tượng Dương đi xe máy đến nhận số ma túy trên thì bị bắt quả tang.
 
Tang vật thu giữ gồm: 4,7 kg cần sa, 4 điện thoại di động, 600.000 đồng cùng với chiếc xe tay ga Dương điều khiển. Đối tượng cùng tang vật sau đó được Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung bàn giao cho Phòng PC 47 Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.
 
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Kiều Thanh Dương và Võ Phạm Mạnh Cường về hành vi trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.
 
Theo PetroTimes