Đến nhà bạn chơi, Bảy thấy con gái chủ nhà thì nảy sinh dục vọng bệnh hoạn. Sau đó, Bảy uy hiếp cháu bé đưa đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.

 


Vào ngày 2/12, sau khi uống rượu, Bảy đến nhà anh B. (xã Bình Tân, H.Phú Riềng) chơi. Tại đây, Bảy thấy bé Q. (10 tuổi, con anh B.) thì nảy sinh dục vọng bệnh hoạn.

Biết anh B. còn ngủ trong nhà, Bảy liền uy hiếp cháu Q., rồi chở đến nhà nghỉ tại thôn Phú Hưng (xã Phú Riềng, H.Phú Riềng), đưa cháu Q. lên phòng và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Bảy liền bỏ trốn đến phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương). Nhận được tin báo, Công an H.Phú Riềng đã điều tra, tổ chức truy bắt được đối tượng này tại khu vực nêu trên.

Tại cơ quan công an, Bảy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ công an, Bảy từng có 4 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vừa mới ra tù vào tháng 7/2015./.
 

Theo Đồng Dương/Công an TPHCM

.