Sáng nay, các lực lượng an ninh đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Sơn đang vận chuyển 2,5 kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

 

1
Đối tượng và toàn bộ tang vật tại cơ quan chức năng


Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14/7, tại khu vực mốc 1370 thuộc khu 4, P. Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Đội tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, Đồn biên phòng Hải Hòa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thị Sơn đang vận chuyển 2,5 kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Đối tượng Lê Thị Sơn sinh năm 1961 tại Thanh Hóa, chỗ ở hiện nay tại Trình Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Thời điểm bị bắt giữ , đối tượng Lê Thị Sơn đang vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và đang đeo theo túi xách bên trong có một túi ni lông đựng các tinh thể màu trắng đục trọng lượng khoảng 1.000g nghi là ma túy dạng đá và gần 6.000 viên nén trụ màu trắng đục có logo chữ “L”. Toàn bộ tang vật trên có trọng lượng 2,5 kg ma tuý tổng hợp.

Qua điều tra xác minh ban đầu, đối tượng Sơn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Việt Nam ở Trung Quốc để đưa về Việt Nam tiêu thụ và nhận tiền công. Hiện tại, Đồn biên phòng Hải Hòa đang mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật ./.
 

Theo VOV

.