Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Vũ Thị Thanh (SN 1969, tỉnh Hải Dương) về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

 


Trước đó, năm 1995, Vũ Thị Thanh lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề buôn bán. Đến năm 1996, Thanh kết hôn với Lưu Trọng Tấn (SN 1958, ở xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình) làm bảo vệ nhà hàng ở Hà Nội.

Từ cuối năm 1996 đến đầu năm 1997, trong thời gian đi buôn bán hoa quả ở Lạng Sơn, Thanh biết được mối buôn tiền giả, sau đó, đã nhiều lần mua tiền giả với tổng số khoảng 9.650.000 đồng đem về Hà Nội cùng một số đối tượng đi lưu hành ở các địa bàn Hà Nội và các tỉnh phụ cận như Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Dương.

Hành vi phạm tội của Thanh và đồng bọn bị phát hiện, các đối tượng đã bị bắt và xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng Vũ Thị Thanh đã bỏ trốn lên khu vực cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái và các khu vực giáp biên giới Trung Quốc.

Ngày 2/6/2017, khi Vũ Thị Thanh về thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì bị lực lượng công an bắt giữ

Hiện đối tượng đã được phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao cho phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật./.
 

Theo CTV Lê Tùng/VOV

.