leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội thảo. 

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; ông Kamal Malhotra, Điều phối viên của Liên hợp quốc, đại diện của UNDP tại Việt Nam; bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm G4.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, với chủ đề “Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong hoạt động tố tụng hình sự”, mục đích của Hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho những người hoạt động thực tiễn, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế chia sẻ những nội dung mới, tiến bộ quy định về đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về những vấn đề liên quan đến nguyên tắc này; qua đó, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.  

Bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm G4 thì chia sẻ: “Nhóm G4 tự hào hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm những người thực thi pháp luật nhận thức tốt hơn về nguyên tắc công bằng và nguyên tắc suy đoán vô tội theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015. Những nguyên tắc này là nền tảng cho công lý và sự phát triển của một xã hội phồn thịnh”.

Tại Hội thảo, bên cạnh tham luận của cơ quan đồng chủ trì Hội thảo là VKSND tối cao và UNDP, các đại biểu đến từ Bộ Công an Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tòa hình sự Liên bang Thụy Sỹ, Cảnh sát hoàng gia Canada và Cảnh sát khu vực Oslo, Na Uy... đã trình bày tham luận chia sẻ, tập trung vào các nội dung như: Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền con người và quyền công dân; thực tiễn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong giải quyết các vụ án hình sự của Việt Nam; tố tụng công bằng: tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng ở Việt Nam; vai trò của Tòa án trong việc đảm bảo tố tụng công bằng và nguyên tắc suy đoán vô tội; vai trò của Luật sư bào chữa về đảm bảo nguyên tắc quy đoán vô tội theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự… 

Trong phát biểu tại Hội thảo, ông Kamal Malhotra, điều phối viên của Liên hợp quốc, đại diện của UNDP tại Việt Nam cho rằng: “Mặc dù suy đoán vô tội là một nguyên tắc đơn giản dễ hiểu, nhưng thực tiễn pháp lý và áp dụng của nguyên tắc này vẫn gặp nhiều thách thức. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội”. 

V.T