Công an TP. Vũng Tàu vừa tạm giữ 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức bầu - cá để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

 

 

Các đối tượng bị bắt, gồm: Lê Văn Toàn (SN 1980, quê Cần Thơ, không nơi ở nhất định), Nguyễn Huỳnh Khiêm (SN 1985), Lê Văn Trọng (SN 1977, đều quê Cần Thơ và cùng trú tại 52 Nguyễn Hiền, phường 2, TP. Vũng Tàu), Châu Đức Thắng (SN 1984, quê Sóc Trăng, không nơi ở nhất định), Đinh Thị Yến Nhi (SN 1993, quê Cần Thơ) và Nguyễn Văn Út Em (SN 1991, quê Cần Thơ, trú tại 76 Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu).

Lúc 22 giờ 45 phút ngày 13-9-2014, tại khu vực công viên Bãi Sau, đoạn đối diện với số 115 Thùy Vân (phường 2, TP. Vũng Tàu), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 2 (TP. Vũng Tàu) bắt quả tang 6 đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bầu - cá để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Tang vật thu giữ, gồm:  1 bộ bàn quay bầu - cá cùng 5,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận, y mua một tấm bạt có in hình bầu - cá tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) với giá 150.000 đồng rồi về dán lên mặt bàn quay hình tròn bằng nhựa được để trên chân đế bằng hộp, bên trong có gắn mô-tơ. Bộ dụng cụ này do Toàn tự chế tạo để tổ chức quay bầu - cá, nó tương tự như xóc đĩa bầu - cua. Trên mặt bàn quay, Toàn chia làm 20 ô, trong đó có 8 ô hình quả bầu (3 ô có hình 1 quả bầu, 2 ô có hình 2 quả bầu, 2 ô có hình 3 quả bầu, 1 ô có hình 4 quả bầu) và 8 ô có hình cá (các ô có hình cá cũng được chia tương tự như hình quả bầu) cùng 2 ô có chữ “vui xuân” và 2 ô có chữ “đặc biệt”.

Nếu người chơi đặt vào ô quả bầu mà khi quay trúng vào hình 1 quả bầu thì thắng cược, trúng vào hình 2 quả bầu thì thắng gấp đôi, 3 quả bầu thì thắng gấp 3… trúng vào ô có chữ “vui xuân” thì thắng gấp 5 lần, còn trúng ô “đặc biệt” thì thắng gấp 10 lần số tiền đặt cược. Để chắc thắng bạc với người chơi, Toàn chế thêm một công tắc rời (để trong túi quần), nếu nhấn nút thì bàn quay sẽ quay thêm nhiều vòng nữa, còn thả nút bấm thì bàn quay sẽ ngừng quay tức thì. Quy định đặt cược của Toàn là từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng. Thủ đoạn của Toàn là dụ người chơi thắng cược một hoặc hai ván đầu để câu khách, sau đó y dùng chiêu bấm mở công tắc rời để “lột” sạch tiền của người chơi.

Ngày 13-9-2014, Toàn giao cho Khiêm và Trọng 4 triệu đồng để làm nhà cái (nếu thua thì chung cho khách, thắng thì thu tiền) và giao cho Thắng, Nhi, Út Em mỗi người 100.000 đồng để giả làm khách đánh bạc “nhử mồi” người chơi. Số tiền thắng bạc nhiều thì Toàn chia cho Khiêm và Trọng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/người và chia cho Thắng, Nhi, Út Em mỗi người 100.000 đồng. Trước đó, ngày 12-9-2014, với thủ đoạn như trên, Toàn đã “móc túi” người chơi được 700.000 đồng. Sau khi chia cho nhóm người làm (do thắng ít), Toàn giữ lại 550.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngoài việc nhận tiền giả người đánh bạc để câu người chơi, Thắng còn được Toàn giao nhiệm vụ cảnh giới. Tuy nhiên, việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người chơi mà Toàn và đồng bọn gây ra không qua được tai mắt của quần chúng và sự truy bắt kịp thời của lực lượng công an. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với trò bạc bịp như Toàn và đồng bọn gây ra.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.