    |
 |
| Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh - 48 năm xây dựng và phát triển. |
Ra đời từ yêu cầu cấp thiết của lịch sử
Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước vào giai đoạn thống nhất và xây dựng lại hệ thống bộ máy nhà nước. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp, đặc biệt là cán bộ Kiểm sát, trở nên hết sức cấp bách nhằm bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Tại các tỉnh, thành phố phía Nam, lực lượng cán bộ Kiểm sát thời điểm ấy còn thiếu cả về số lượng lẫn trình độ chuyên môn. Nhiều cán bộ được điều động từ lực lượng vũ trang hoặc các tổ chức quần chúng, có bản lĩnh chính trị vững vàng nhưng chưa được đào tạo bài bản về pháp luật.
Trước yêu cầu thực tiễn đó, ngày 7/1/1978, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Cán bộ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, tiền thân của Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh ngày nay.
Những lớp học đầu tiên được tổ chức trong điều kiện còn nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất giản đơn, trang thiết bị thiếu thốn, đội ngũ giảng viên còn mỏng. Thế nhưng, bằng tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sứ mệnh đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước, các thế hệ thầy, cô đã kiên trì gieo những “hạt giống tri thức” đầu tiên khu vực phía Nam cho ngành Kiểm sát nhân dân.
Từ nền móng ban đầu ấy, đơn vị từng bước được kiện toàn
Năm 1980, đơn vị đổi tên thành Trường Cán bộ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 1982, chính thức mang tên Trường Trung cấp kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên. Cùng với sự phát triển của đất nước và yêu cầu cải cách tư pháp, công tác đào tạo của Nhà trường tiếp tục được nâng tầm.
Ngày 24/4/2001, Trường Trung cấp Kiểm sát được nâng cấp thành Trường Cao đẳng kiểm sát TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong quá trình chuẩn hóa đội ngũ cán bộ kiểm sát.
Trong giai đoạn này, Nhà trường đã đào tạo 3.690 học viên thông qua các hệ trung cấp và cao đẳng, nhiều đồng chí trong số đó hiện đang giữ những vị trí quan trọng, chủ chốt trong hệ thống VKSND các cấp.
Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, năm 2005, Trường Cao đẳng Kiểm sát được chuyển thành Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung đào tạo nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Đến 2/6/2015, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập với tư cách là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VKSND tối cao, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển ổn định và chuyên nghiệp hơn.
Trong suốt chặng đường phát triển, hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đã được tổ chức cho cán bộ kiểm sát các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế trở vào, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong toàn Ngành. Tính chung trong 48 năm, nhà trường đã tổ chức 43 lớp đào tạo chính quy và 630 lớp bồi dưỡng, với 57.718 lượt học viên được đào tạo, con số thể hiện quy mô và sức lan tỏa của một trung tâm đào tạo quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân khu vực phía Nam.
Song song với nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được quan tâm và đẩy mạnh. Nhiều đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học và hoạt động trao đổi học thuật đã được tổ chức, góp phần cập nhật kiến thức pháp lý, tổng kết thực tiễn và nâng cao chất lượng giảng dạy. Đây cũng là môi trường để đội ngũ giảng viên phát huy năng lực nghiên cứu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của khoa học pháp lý và hoạt động nghiệp vụ Kiểm sát.
Không chỉ phục vụ nhiệm vụ trong nước, từ năm 2014 đến 2025, Nhà trường còn phối hợp đào tạo 8 lớp nghiệp vụ Kiểm sát cho 152 học viên của VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp.
Dấu mốc mới trên hành trình phát triển
Suốt gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Phân hiệu luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo của Đảng, Ban Cán sự đảng (nay là Ban Thường vụ Đảng ủy) và Lãnh đạo VKSND tối cao, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Một dấu mốc đặc biệt quan trọng được ghi nhận khi ngày 27/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 443/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển về mô hình tổ chức, mà còn mở ra một giai đoạn mới trong quá trình xây dựng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu của Ngành theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và hội nhập.
48 mùa Xuân - hành trình của niềm tin, ý chí và khát vọng
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của các bộ, ban, ngành cùng sự chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng (nay là Ban Thường vụ Đảng ủy) và Lãnh đạo VKSND tối cao, Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát quan trọng của khu vực phía Nam. Mỗi bước phát triển của Nhà trường đều gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã âm thầm gìn giữ, vun đắp truyền thống của đơn vị.
Trên nền tảng đó, Phân hiệu tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Kiểm sát trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; không ngừng đổi mới phương pháp, xây dựng môi trường học thuật kỷ cương, chuyên nghiệp, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, liêm chính, vững vàng trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp.
48 mùa Xuân đã trở thành hành trang quý báu để Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh vững bước trên chặng đường mới, tiếp tục vun bồi tri thức pháp lý, giữ vững kỷ cương pháp luật và thắp sáng niềm tin công lý, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát