leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm – Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống; Đại tá Phạm Quốc Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh; TS. Nguyễn Việt Long  - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; lãnh đạo các Viện, Cục, các trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân; lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành trong khu vực.

Những năm qua, công tác an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, tự chủ và ổn định nền kinh tế; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định.

Các thành phần kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Bình Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm các tỉnh, thành phát triển dẫn đầu trong sự nghiệp đổi mới của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp; trình độ quản trị, hiệu quả kinh doanh, năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ còn hạn chế; quy định pháp luật về quản lý kinh tế, đầu tư, kinh doanh còn nhiều bất cập; thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, tài nguyên, tín dụng… còn nhiều khó khăn; chi phí về vốn, logistics, thủ tục hành chính còn cao. Tình trạng vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 884 vụ án kinh tế, tham nhũng và chức vụ, với 891 đối tượng vi phạm, tăng 39 vụ so với năm 2021.

Hội thảo khoa học "Thực hiện các giải pháp, phương án phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh" nhằm phân tích, tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật của Nhà nước với phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đưa ra các giải pháp, phương án phòng ngừa ứng phó đối với các nguy cơ, đe dọa; góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Hoa Việt