Đối với các xã, phường có đông dân cư và số lượng cử tri lớn, công tác chuẩn bị cho bầu cử càng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Với số lượng người dân đông, nhiều địa phương phải tiến hành kiểm tra, cập nhật thông tin từng hộ gia đình, từng nhân khẩu từ sớm để bảo đảm không bỏ sót cử tri và cũng không để xảy ra trùng lặp. Cán bộ thôn, tổ dân phố, lực lượng công an và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, đến từng nhà để đối chiếu thông tin, giúp để mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.
Trung tâm du lịch trọng điểm với gần 7 vạn cử tri
Với vị thế là đô thị du lịch trọng điểm, phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là địa phương có số lượng cử tri lớn thứ hai toàn tỉnh. Với gần 70.000 cử tri, 10 đơn vị bầu cử và 61 khu vực bỏ phiếu, khối lượng công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là cực kỳ lớn.
    |
 |
| Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sầm Sơn. |
Dạo quanh các trục đường chính tại Sầm Sơn những ngày này, không khí ngày hội đã hiện rõ. Hệ thống pa-nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu rực rỡ sắc đỏ được trang trí tại các khu vực công cộng và trụ sở làm việc. Những chuyến xe loa lưu động len lỏi vào từng ngõ nhỏ, phát đi những thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri, danh sách các ứng cử viên và thời gian bỏ phiếu.
Bà Ngô Thị Ánh, Trưởng phòng Văn hóa phường Sầm Sơn chia sẻ: "Cái khó nhất của Sầm Sơn là đặc thù nghề biển. Toàn phường có hơn 3.000 cử tri là ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ. Các khu phố như Trung Thịnh, Tân Lập, Vạn Lợi (thuộc phường Quảng Tiến cũ)… là những nơi tập trung đông ngư dân nhất. Nếu không có phương án tuyên truyền riêng biệt, bà con rất dễ bị lỡ thông tin."
Để giải quyết bài toán này, chính quyền phường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và đoàn viên thanh niên. Không chỉ dừng lại ở loa phát thanh, các tổ công tác đã trực tiếp xuống từng bến cảng, lên từng con tàu đang neo đậu để trò chuyện, phát tờ rơi và nắm bắt tâm tư của ngư dân. Đối với các tàu sắp vươn khơi, cán bộ chức năng tuyên truyền, vận động bà con sắp xếp lịch trình để trở về bờ đúng ngày bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.
Tại Đơn vị bầu cử số 3, không khí các buổi tiếp xúc cử tri diễn ra rất sôi nổi. Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, đại diện cho những người ứng cử tại tổ bầu cử thông tin về tình hình địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận cả những cơ hội và thách thức.
Theo ông Dũng, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sầm Sơn đã có những bước tiến dài nhờ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh. Tuy nhiên, du lịch vẫn mang tính mùa vụ là một "điểm nghẽn" cần tháo gỡ.
"Chúng tôi đang nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút khách quanh năm, đồng thời quyết liệt triển khai giải pháp xử lý bãi rác lớn nhằm cải thiện môi trường sống. Phường cũng đang quy hoạch khu trung tâm để kêu gọi đầu tư, tạo thêm việc làm cho người dân," ông Dũng nhấn mạnh.
Đáp lại sự cầu thị của chính quyền, cử tri các tổ dân phố cũng thẳng thắn nêu ra những vấn đề “sát sườn” như: Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh còn diễn ra; Hệ thống camera an ninh tại các tổ dân phố cần kết nối đồng bộ hơn, hệ thống điện chiếu sáng tại một số tuyến đường xuống cấp… Đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Những kiến nghị này không chỉ là lời góp ý mà còn là "đề bài" để các ứng cử viên trăn trở, xây dựng chương trình hành động sát thực tế hơn.
Sâu sát đến tận nhà, trao thẻ đến tận tay
Cũng nằm trong nhóm các địa phương có số lượng cử tri đông nhất tỉnh, xã Triệu Sơn đang chứng kiến không khí chuẩn bị khẩn trương. Với hơn 38.000 cử tri, công tác tuyên truyền được cá nhân hóa tối đa.
    |
 |
| Công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân tại xã Triệu Sơn đã cơ bản hoàn tất. |
Ông Trần Hữu Thắng, Trưởng phòng Văn hóa xã Triệu Sơn, cho biết: "Bên cạnh tuyên truyền trực quan, chúng tôi cắt cử cán bộ tổ bầu cử xuống tận nhà dân để tuyên truyền. Hiện tại, thẻ cử tri đã được phát đến tận tay bà con. Đặc biệt, chúng tôi chuẩn bị sẵn hòm phiếu phụ để hỗ trợ những cử tri già yếu không đi lại được, đảm bảo mọi người dân đều được thực hiện quyền dân chủ tại nhà."
Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, từ tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, xã Triệu Sơn còn tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt cộng đồng để phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử. Nhờ đó, người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, dân chủ trong toàn địa bàn.
Tương tự, tại xã Thọ Phú, công tác chuẩn bị được thực hiện theo phương châm "nghiêm túc, bài bản, đúng luật". Toàn xã có 8 đơn vị bầu cử với 20 khu vực bỏ phiếu rải đều trên 40 thôn. Mọi chi tiết nhỏ nhất đều được rà soát kỹ lưỡng, trang trí khánh tiết, băng rôn, cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo trang trọng. Khu vực ghi phiếu và bỏ phiếu được bố trí khoa học, có phương án phân luồng hợp lý. Niêm yết thông tin, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đặt ở vị trí dễ quan sát.
    |
 |
| Xã Thọ Phú thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. |
Bên cạnh đó, hệ thống điện, âm thanh, công tác phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường được kiểm tra chặt chẽ.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch xã Thọ Phú khẳng định, địa phương đang tiếp tục rà soát các nội dung chi tiết cuối cùng nhằm bảo đảm sự thống nhất, trang trọng và thuận tiện nhất cho cử tri. Đối với những khu vực đông dân cư, việc bố trí điểm bỏ phiếu cũng được tính toán kỹ lưỡng. Chính quyền địa phương lựa chọn các địa điểm thuận tiện, rộng rãi, bảo đảm an toàn và dễ tiếp cận cho cử tri. Các tổ bầu cử được thành lập, tập huấn đầy đủ về quy trình, nghiệp vụ để bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, công khai và minh bạch.
Ngoài ra, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống các tình huống phát sinh cũng được xã chuẩn bị chu đáo. Lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ, giữ gìn trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân.
Có thể thấy, với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền và nhân dân, các xã, phường có đông cử tri đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.