Trên những con tàu còn vương mùi muối biển, câu chuyện về ngư trường, sản lượng hải sản giờ đây xen lẫn với câu chuyện về lá phiếu và trách nhiệm công dân. Với nhiều ngư dân, tạm gác tay lưới để trở về đất liền đúng ngày bỏ phiếu không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào.
Chủ động đưa thông tin đến với ngư dân
Ghi nhận của phóng viên tại tại xã Tiên Trang, một trong những địa phương ven biển có số lượng cử tri đông của tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai sớm và đồng bộ. Toàn xã có hơn 26.000 cử tri, tổ chức bỏ phiếu tại 30 khu vực.
    |
 |
| Ghi nhận ngày 2/3, xã Tiên Trang đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri và ứng viên |
Đáng chú ý, địa phương có hơn 500 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó trên 300 tàu đánh bắt xa bờ thường xuyên vươn khơi nhiều ngày, với hàng nghìn lao động làm việc trực tiếp trên biển.
Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, chia sẻ, công việc đặc thù "bám biển" khiến việc tiếp cận thông tin của lực lượng lao động là ngư dân không giống như cư dân trên bờ. Nếu chỉ dừng lại ở hệ thống loa truyền thanh hay niêm yết tại trụ sở, sẽ khó bảo đảm mọi cử tri đều nắm rõ thời gian, địa điểm và quyền lợi của mình. Vì vậy, chính quyền xã đã xây dựng các tổ tuyên truyền lưu động, phối hợp với công an, biên phòng và các đoàn thể để mang thông tin đến tận bến neo đậu, từng khoang tàu.
"Chúng tôi xác định công tác chuẩn bị bầu cử phải gắn chặt với đặc thù đời sống của bà con. Ngư dân không ở nhà thường xuyên, nên nếu chỉ tuyên truyền qua loa phát thanh tại trụ sở là chưa đủ. Chính quyền phải chủ động tìm đến dân. Hiện, Ủy ban bầu cử xã đã ban hành đầy đủ kế hoạch, hướng dẫn theo quy định của Luật Bầu cử; tiến hành rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri đúng thời hạn. Thẻ cử tri được phát đến từng hộ gia đình. Cùng với tuyên truyền trực quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giải thích rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn dân." - bà Huệ cho biết.
    |
 |
| Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang. |
Những buổi chiều, xe tuyên truyền chạy dọc các tuyến đường liên thôn; tại bến cá, cán bộ trực tiếp gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng để trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa... Cách làm linh hoạt này giúp “cử tri trên sóng” không bị bỏ sót.
Nhiều ngư dân cho biết, năm nay họ nắm thông tin sớm và rõ ràng hơn. Các chủ tàu cũng chủ động sắp xếp lịch trình, tính toán thời gian vào bờ trước ngày bầu cử để anh em kịp tham gia. Với họ, trở về bỏ phiếu là việc hệ trọng không kém một chuyến biển.
Điều chỉnh nhịp vươn khơi vì ngày hội chung
Tại xã Hoằng Tiến, nơi có đội tàu khai thác hải sản đông đảo của tỉnh, tinh thần ấy càng thể hiện rõ. Sau Tết Nguyên đán, ngư dân thường bước vào cao điểm đánh bắt, có những chuyến biển kéo dài hàng tuần, thậm chí cả tháng. Tuy nhiên, năm nay nhiều chủ tàu đã thay đổi kế hoạch, điều chỉnh nhịp vươn khơi.
    |
 |
| Công tác chuẩn bị bầu cử tại trụ sở xã và nhà văn hoá thôn tại Hoằng Tiến đang được thực hiện khẩn trương, bài bản, đúng quy định |
Ông Nguyễn Văn Long (62 tuổi), một chủ tàu (ở xã Hoằng Trường cũ), nay là xã Hoằng Tiến, người đã gắn bó nghề cá gần 30 năm chia sẻ: Một số tàu chuyên khai thác sứa, cá nổi xa bờ như chúng tôi đã quyết định xuất bến sớm hơn thường lệ để kịp kết thúc chuyến đi trước ngày 15/3. Chúng tôi cũng đã tính đến phương án dự phòng nếu thời tiết xấu, nhằm tránh chậm trễ việc cập bến."
Sự chủ động ấy xuất phát từ nhận thức rằng mỗi lá phiếu góp phần lựa chọn những người đại diện đủ tâm huyết, năng lực để xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền.
Chính quyền địa phương cũng tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền trực quan: pano, áp phích, băng rôn được treo dọc các trục đường chính; hệ thống loa phát thanh hoạt động thường xuyên; cán bộ xuống tận khu dân cư, bến thuyền để nhắc nhở mốc thời gian quan trọng. Nhờ vậy, không khí ngày hội dần “nóng” lên từng ngày, từ đất liền ra tới khơi xa.
Tương tự Tiên Trang, Hoằng Tiến, tại xã Quảng Bình, công tác chuẩn bị cũng được thực hiện bài bản, minh bạch. Danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, xã ở vị trí thuận tiện để người dân theo dõi, đối chiếu. Người dân chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, kịp thời phản ánh nếu có sai sót để điều chỉnh trước ngày bỏ phiếu.
    |
 |
| Người dân tại xã Quảng Bình chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin danh sách cử tri và người ứng cử. |
Ông Phạm Sỹ Ba, Chánh Văn Phòng HĐND-UBND xã Quảng Bình thông tin: Với đặc điểm hơn 5,6 km đường bờ biển chủ yếu là bãi ngang, phần lớn ngư dân địa phương đi biển theo khung giờ chiều tối đến rạng sáng. Thời gian lao động này ít ảnh hưởng đến việc tham gia bầu cử vào ban ngày. Hệ thống loa truyền thanh xã phát tin tuyên truyền đều đặn ba lần mỗi ngày; công an xã sử dụng xe lưu động đi vào từng tuyến đường làng, ngõ xóm để nhắc nhở, phổ biến quy định.
Toàn xã Quảng Bình có gần 25.000 cử tri, tổ chức 24 khu vực bỏ phiếu, với 38 người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND xã để bầu 23 đại biểu. Theo đại diện chính quyền địa phương, không khí chuẩn bị năm nay diễn ra dân chủ, cởi mở, không còn tình trạng chia rẽ, vận động phức tạp như một số kỳ trước. Người dân quan tâm nhiều hơn đến chương trình hành động, năng lực và uy tín của ứng cử viên.
Từ Tiên Trang, Hoằng Tiến đến Quảng Bình...và các xã vùng ven biển đều có điểm chung dễ nhận thấy là sự chủ động của chính quyền và tinh thần trách nhiệm của ngư dân. Dù mưu sinh giữa trùng khơi, họ vẫn ý thức rõ giá trị của lá phiếu, tiếng nói đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Khi những con tàu tạm neo bến, khi tay lưới được gác lại để người dân chỉnh tề bước vào khu vực bỏ phiếu, đó không chỉ là hình ảnh đẹp của ngày hội toàn dân, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa biển và đất liền, giữa phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Ngày bầu cử đang đến gần. Trên dải bờ biển Thanh Hóa, mỗi chuyến tàu trở về không chỉ mang theo cá tôm đầy khoang, mà còn mang theo niềm tin và trách nhiệm gửi gắm vào lá phiếu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, vững vàng nơi đầu sóng.