Rộn ràng trước ngày bầu cử
Tại xã Gia Viễn, khắp các trục đường chính, khu dân cư và nhà văn hóa thôn được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, pano rực rỡ, tạo không khí sôi nổi trước ngày hội lớn.
    |
 |
khắp các trục đường chính, khu dân cư và nhà văn hóa thôn được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, pano rực rỡ.
|
Ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Gia Viễn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ sớm, triển khai các nhiệm vụ đúng quy trình, phát huy dân chủ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân, để cử tri đi bầu đông nhất, bầu đúng số lượng, đúng đại biểu, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho nhân dân."
    |
 |
| Ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Gia Viễn. |
Cũng theo ông Chính, tại hai thôn Đồng Chưa và Kênh Gà, nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống, công tác tuyên truyền bầu cử được chú trọng. Bên cạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, hội nghị thôn và cổ động trực quan, Ủy ban bầu cử xã còn phối hợp với linh mục, chánh trương và các giáo xứ, giáo họ để vận động bà con giáo dân tích cực tham gia bầu cử.
Đặc biệt Kênh Gà, ngôi làng nằm ngoài đê sông Hoàng Long, thường được ví như “ốc đảo” hay “rốn lũ” của Ninh Bình, có nhiều người dân làm nghề vận tải thủy đường dài. Vì vậy, có tới gần một nửa số lượng cử tri là lao động đi làm ăn xa, dài ngày. Vì vậy, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cán bộ từ xã tới thôn đã linh hoạt lồng ghép tuyên truyền về ngày bầu cử để cử tri nắm rõ, sắp xếp công việc, tham gia đi bỏ phiếu trong ngày 15/3 này.
Anh Nguyễn Thanh Quyết (thôn 3, Kênh Gà) chia sẻ: “Là con em quê hương Kênh Gà. Như mọi năm, đến thời điểm này, tôi đã đi tàu chở hàng hoá ra phía Bắc, nửa tháng sau mới về. Nhưng được cán bộ thôn, xã tuyên truyền, tôi và gia đình đã hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử. Chúng tôi đã chủ động sắp xếp công việc để ngày 15/3 tham gia đi bỏ phiếu.”
    |
 |
| Kênh Gà, ngôi làng nằm ngoài đê sông Hoàng Long, “rốn lũ” của Ninh Bình. |
Theo ông Trần Văn Sơn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kênh Gà, các khâu chuẩn bị cho bầu cử đã được hoàn tất, từ trang trí khánh tiết, bố trí hòm phiếu đến niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên.
Trên phạm vi toàn xã, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chặt chẽ. Gia Viễn đã thành lập Ủy ban bầu cử xã gồm 17 thành viên, 4 tiểu ban giúp việc, 5 ban bầu cử và 16 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Sau khi rà soát, toàn xã có 19.491 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.
    |
 |
| Tại thôn Đồng Chưa, ông Vũ Văn Hồng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Chưa cho biết, tại khu vực bỏ phiếu của thôn có hơn 1.800 cử tri, 100% là đồng bào công giáo. |
Công tác tuyên truyền trên địa bàn xã được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, từ hệ thống loa truyền thanh, hội nghị thôn, sinh hoạt chi bộ đến các nền tảng số như cổng thông tin điện tử, fanpage, Zalo. Đặc biệt, xã còn triển khai mã QR để cử tri tra cứu tiểu sử các ứng cử viên HĐND xã, giúp việc tiếp cận thông tin thuận tiện, minh bạch hơn.
Chủ động chuẩn bị, bảo đảm an ninh trật tự
Cũng như Gia Viễn, tại xã Cúc Phương, địa phương miền núi của tỉnh Ninh Bình cũng đang khẩn trương hoàn tất các khâu cuối cùng chuẩn bị cho cuộc bầu cử.
    |
 |
| Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương, xã chỉ đạo việc trang trí đến từng việc cụ thể nhất, đơn cử như: Cờ Tổ quốc phải treo ở những nơi trang trọng, cờ phướn cắm tại các lối ra vào cho thêm rực rỡ |
Xã Cúc Phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Văn Phương và Cúc Phương, có diện tích tự nhiên 132,68 km², dân số 8.650 người với 17 thôn. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 48% dân số toàn xã.
Theo kế hoạch, HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ bầu 18 đại biểu tại 6 đơn vị bầu cử; trên địa bàn đã thành lập 14 tổ bầu cử phục vụ cử tri tham gia bỏ phiếu.
Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 19 thành viên; Ủy ban Bầu cử xã có 17 thành viên trực tiếp điều hành công tác bầu cử. Đồng thời, 4 tiểu ban giúp việc được thành lập gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh trật tự – An toàn xã hội và Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
    |
 |
| Công tác đảm bảo an ninh trật tự – An toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy được bảo đảm. |
Trong đó, Tiểu ban An ninh trật tự – An toàn xã hội do Trưởng Công an xã làm Trưởng Tiểu ban, giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.
Lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với các thôn và các lực lượng ở cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời tham gia rà soát dữ liệu dân cư, phối hợp lập và đối chiếu danh sách cử tri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định.
    |
 |
| Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Cúc Phương đã cơ bản hoàn tất. |
Bên cạnh đó, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức đúng quy trình. Qua ba vòng hiệp thương, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 30 người để bầu 18 đại biểu, bảo đảm cơ cấu hợp lý về nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi và người ngoài Đảng.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương cho biết: Thời gian qua, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, đối chiếu thông tin "đúng, đủ, sạch, sống". Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tính đến thời điểm hiện tại, xã Cúc Phương đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cơ bản hoàn tất. Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, ngày bầu cử đang đến gần trong không khí phấn khởi và tin tưởng.
Mỗi lá phiếu được cử tri gửi gắm không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, mà còn là niềm tin, kỳ vọng vào một bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.