leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND thành phố đã trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết, ngành Kiểm sát nhân dân vinh dự có 6 đồng chí trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh đã chính thức trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của đồng chí Lê Văn Đông trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí trong công tác cải cách tư pháp và bảo vệ pháp luật tại đô thị lớn nhất cả nước.

Cùng với niềm vui đó, ở cấp địa phương, trước đó Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh cũng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong danh sách các Đại biểu trúng cử, có đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố tại một buổi tiếp xúc cử tri.

Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác kiểm sát và thực tiễn pháp lý, đồng chí Ngô Phạm Việt được cử tri tin tưởng bầu chọn để đại diện cho tiếng nói của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương.

Thành công của các đồng chí lãnh đạo VKSND Hồ Chí Minh trong kỳ bầu cử lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như của thành phố.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân trong các cơ quan dân cử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Sự tin tưởng của cử tri không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trọng trách lớn lao đối với ngành Kiểm sát nhân dân thành phố. Tập thể công chức và người lao động VKSND hai cấp TP Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, với bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, các đồng chí lãnh đạo VKSND thành phố sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh và sự phát triển phồn vinh, bền vững của thành phố mang tên Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin của cử tri TP Hồ Chí Minh.

Việt An - Hải Vân