leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hiệp Phước.

Chiều 6/3/2026, tại Hội trường UBND xã Hiệp Phước, đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Phước chủ trì. Cùng dự có các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử viên Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đông đảo cử tri trên địa bàn xã.

Mỗi chương trình hành động đều là tâm huyết

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND thành phố. Mỗi chương trình hành động đều thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các ứng cử viên trước cử tri, với những cam kết cụ thể nhằm góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Lê Văn Đông nhấn mạnh nhiều nội dung liên quan đến việc kiến thiết, thực thi pháp luật và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó đặc biệt đề cập việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công; đồng thời cam kết chủ động phối hợp các cơ quan tư pháp tập trung đấu tranh phòng, chống ma túy, hướng tới mục tiêu “Thành phố không ma túy vào năm 2030”.

Theo đồng chí Lê Văn Đông, Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội là công cụ pháp lý mang tính đột phá, cho phép VKSND chủ động khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và lợi ích công cộng. Việc đưa nội dung này vào chương trình hành động thể hiện rõ quyết tâm của ứng cử viên trong việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn.

leftcenterrightdel
 Các ứng cử viên tham gia tiếp xúc cử tri.

Đồng chí cam kết sẽ lãnh đạo VKSND hai cấp của thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội một cách quyết liệt, hiệu quả. Điều này không chỉ thể hiện vai trò của cơ quan tư pháp mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “Thành phố nhân văn, nghĩa tình”, bảo đảm rằng “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, trực tiếp chỉ đạo và tham gia giải quyết nhiều vụ án phức tạp, đồng chí Lê Văn Đông cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Đồng chí nhấn mạnh, việc trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm hình sự, ma túy và tín dụng đen đang gây bất ổn tại các địa bàn vùng ven như xã Hiệp Phước cần được triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa. Qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm bình yên cho Nhân dân và củng cố niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

leftcenterrightdel
 Cử tri trình bày ý kiến.

Cử tri gửi gắm niềm tin

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri chăm chú lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên và đặt ra nhiều vấn đề sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, các nội dung được quan tâm gồm đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết ô nhiễm môi trường, tạo việc làm và cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã Hiệp Phước.

Cử tri Lê Anh Phú bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao đối với ứng cử viên Lê Văn Đông. Theo cử tri, trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên đã thể hiện sự kiên quyết và tầm nhìn khi đề ra mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030” - một mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ.

Cử tri cũng đánh giá cao vai trò chỉ đạo và sự phối hợp hiệu quả của đồng chí Lê Văn Đông với các cơ quan chức năng trong thời gian qua nhằm triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy một cách đồng bộ, quyết liệt. Với vai trò là người đứng đầu ngành Kiểm sát thành phố, đồng chí đã bảo đảm công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy được thực hiện nghiêm minh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Nhờ đó, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố từng bước được kiềm chế, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự. “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ứng cử viên Lê Văn Đông sẽ là người Đại biểu xứng đáng để gửi gắm niềm tin, bảo vệ lợi ích và sự bình yên cho Nhân dân tại Quốc hội khóa XVI”, cử tri bày tỏ.

Cử tri Khu phố 4 cũng cho biết đặc biệt ấn tượng với cam kết của ứng cử viên Lê Văn Đông trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội vào thực tiễn.

“Chúng tôi rất mong chờ vào những cam kết của ông Đông. Nghị quyết 205 không chỉ là lời hứa trên giấy tờ, mà là hy vọng thực sự cho những người như chúng tôi, những người cần một ‘tấm lưới an sinh’ vững chắc hơn từ chính quyền. Việc ứng cử viên Lê Văn Đông đề cao chính sách này cho thấy ông đã lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn, tâm tư của người dân yếu thế. Chúng tôi tin rằng một cán bộ đã và đang chứng minh được năng lực, sự quyết đoán và hiệu quả thực tiễn trong việc bảo vệ công lý cho người dân như ông Lê Văn Đông chắc chắn sẽ là một Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm, có tiếng nói mạnh mẽ”, cử tri chia sẻ.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, thay mặt các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Lê Văn Đông trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri.

leftcenterrightdel
 Các ứng cử viên chụp hình lưu niệm cùng bà con xã Hiệp Phước.

Đồng chí nhấn mạnh, hành trình bầu cử có thể khép lại với những kết quả khác nhau, nhưng trách nhiệm và lời cam kết của người đại diện trước Nhân dân thì không bao giờ kết thúc. Dù ở cương vị nào, mỗi ứng cử viên đều có trách nhiệm thực hiện những cam kết đã đưa ra trước cử tri.

Theo đồng chí Lê Văn Đông, lời hứa về việc cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và đóng góp cho sự phát triển của xã Hiệp Phước nói riêng, TP Hồ Chí Minh nói chung sẽ luôn được thực hiện bằng những hành động cụ thể.

Đồng chí khẳng định, tinh thần phục vụ Nhân dân không phụ thuộc vào chức vụ mà xuất phát từ trách nhiệm và tâm huyết của mỗi người. Đó cũng là động lực để biến những cam kết trước cử tri thành những việc làm thiết thực trong thực tiễn.

Việt An - Vũ Hải