leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ bế mạc Triển lãm.

Công tác chuẩn bị quyết liệt, khẩn trương và khoa học

Vào ngày 25/7/2025, mặc dù thời gian chuẩn bị rất gấp rút, VKSND tối cao nhận được Công văn số 3628/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời tham gia không gian trưng bày tại Triển lãm quốc gia thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Nhận định đây là một hoạt động trọng điểm có quy mô lớn, chưa có tiền lệ, với yêu cầu cao và tính chất quan trọng, tập thể Lãnh đạo VKSND tối cao đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đơn vị vì những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự thành công của Triển lãm.
leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật (thứ 4 từ phải qua) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) trao tặng.

Theo đó, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành các văn bản thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao cũng tổ chức 3 cuộc họp với các đơn vị liên quan để quyết định những nội dung quan trọng về gian trưng bày…

Gian trưng bày giàu ý nghĩa với bản sắc riêng độc đáo

Gian trưng bày của VKSND tối cao có diện tích hơn 180m², được thiết kế một cách sáng tạo, độc đáo và đầy tính biểu tượng. Lấy cảm hứng từ hình ảnh xoáy trôn ốc của thành Cổ Loa lịch sử, không gian triển lãm còn khéo léo kết hợp mô hình trụ sở VKSND tối cao để khách tham quan dễ dàng nhận biết.

Gian trưng bày được chia thành 5 khu vực chính với 3 tông màu chủ đạo: đỏ đồng (ý chí cách mạng), vàng ánh kim (ánh sáng công lý) và xanh thiên thanh (màu áo ngành Kiểm sát, tượng trưng cho sự minh bạch, chính trực, nghiêm minh).

Chủ đề xuyên suốt của gian trưng bày là “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, BẢO VỆ PHÁP CHẾ, GIỮ GÌN KỶ CƯƠNG”. Qua các bức ảnh, hiện vật, và thước phim tư liệu quý giá, VKSND đã tái hiện sinh động chặng đường 65 năm hình thành và phát triển gắn bó với vận mệnh đất nước. Bức tranh tổng thể về hành trình thực hiện chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được khắc họa rõ nét, tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của ngành KSND trong bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, và công lý.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi lễ.

Điểm đặc biệt của gian trưng bày là việc tích hợp công nghệ số hiện đại. Khách tham quan có thể tự mở xem tóm tắt các vụ án lớn điển hình, tìm hiểu tiến trình chuyển đổi số của ngành KSND trên màn hình cảm ứng. Những câu trích dẫn chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hình ảnh trang phục của Ngành được trình chiếu bằng công nghệ Holofan, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Khách tham quan còn có thể viết cảm tưởng và ký lưu trên nền biểu tượng Triển lãm, góp phần tạo nên trải nghiệm tương tác độc đáo và đáng nhớ…

Công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa những thành tựu của đất nước và VKSND

Trải qua gần 20 ngày tham gia Triển lãm, gian trưng bày của VKSND đã thu hút hàng triệu lượt người dân khắp cả nước đến tham quan. Đặc biệt, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đến tham quan, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, như đồng chí Trần Quốc Vượng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Cùng với đó, gian trưng bày của VKSND cũng vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo: Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các thế hệ cán bộ kiểm sát, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, du khách nước ngoài...

Để đảm bảo hiệu quả phục vụ, VKSND tối cao đã cử các kíp trực lễ tân hướng dẫn, đón tiếp, hỗ trợ chụp ảnh, và bố trí thuyết minh bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung. Gần 4.000 cuốn báo Bảo vệ pháp luật số đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng đã được phát tặng, góp phần tăng cường tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với sự tham gia tích cực của Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, và Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao. Các đơn vị này đã trực liên tục 2 ca trong suốt quá trình triển lãm. Tổng số tin, bài, video đạt được là 295 (vượt 107% chỉ tiêu) và 525 ảnh (vượt 162,5% chỉ tiêu), góp phần lan tỏa thông tin về những thành tựu của đất nước và ngành Kiểm sát.

Với những nỗ lực, cố gắng nêu trên, cùng với 36 tập thể, cá nhân, VKSND tối cao đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng vì những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự thành công của Triển lãm quốc gia thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Vũ Cảnh