Cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức VKSND, đánh dấu sự hình thành một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy Nhà nước ta. Ngay từ những ngày đầu thành lập Ngành, Người đã đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, hoạt động và căn dặn cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”.
Suốt 65 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam hành động, là chuẩn mực đạo đức của các thế hệ ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xây dựng ngành KSND ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của ngành KSND Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Việt là Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên. Năm 1960, khi hệ thống VKSND được thành lập theo Hiến pháp 1959, Đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách “đứng mũi chịu sào” lãnh đạo ngành Kiểm sát. Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Ngành trong suốt 16 năm (1960-1976), đồng chí Hoàng Quốc Việt đã đặt nền móng vững chắc cho việc hình thành và phát triển hệ thống VKSND ở nước ta.
    |
 |
Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao và đại biểu dự Lễ báo công dâng Bác chụp ảnh tại Phủ Chủ tịch. |
Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, ngành KSND những năm tháng đầu tiên đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vừa hồng, vừa chuyên”, trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng những quy định, nguyên tắc công tác kiểm sát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo tinh thần của Hiến pháp, nhằm đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm minh, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Trong bối cảnh đất nước lúc bấy giờ còn chiến tranh, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã lãnh đạo ngành Kiểm sát vừa tích cực phục vụ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, vừa xây dựng, củng cố pháp chế ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề quan trọng để ngành Kiểm sát mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước sau ngày thống nhất đất nước năm 1975.
Cán bộ Kiểm sát phải có đạo đức trong như pha lê, chỉ có duy nhất một chất đó là chất cách mạng, chất Cộng sản
Đáng chú ý, trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn đề cao phương châm hành động đó là yêu cầu công tác kiểm sát phải phục vụ kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng. Cùng với đó, một vấn đề vừa là tư tưởng chỉ đạo, vừa là tác phong làm việc hàng ngày của đồng chí Hoàng Quốc Việt đó là dựa vào nhân dân, quan tâm, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, nêu cao tính dân chủ trong hoạt động kiểm sát. Đồng thời, một nội dung luôn được đồng chí Hoàng Quốc Việt đặt ra trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND, đó là phải hướng về cơ sở, sâu sát, trực tiếp và cụ thể.
Cũng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm sát. Đồng chí đặt ra hai yêu cầu lớn đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát đó là: Quan điểm chính trị phải vững vàng, kiên định; phải rèn luyện cán bộ trong sạch về lối sống, phẩm chất, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Kiểm sát viên phải có đạo đức trong như pha lê, chỉ có duy nhất một chất đó là chất cách mạng, chất cộng sản.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn nhấn mạnh: “Ngành Kiểm sát là cơ quan đi kiểm sát việc chấp hành pháp luật của người khác, hơn ai hết, ngành kiểm sát phải là tấm gương mẫu mực trong việc chấp hành pháp luật”. Đồng chí chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Cuộc vận động “ba xây, ba chống” (chống tham ô, chống lãng phí, chống quan liêu), kiên quyết đấu tranh chống thói quan liêu, cửa quyền, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ.
Không chỉ bằng tài năng và trí tuệ, đồng chí Hoàng Quốc Việt còn nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người cán bộ kiểm sát. Đồng chí luôn đề cao việc rèn luyện đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát có đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần làm việc công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người làm công tác tư pháp. Những định hướng, quan điểm công tác và tấm gương tận tụy, liêm chính của đồng chí đã trở thành tài sản tinh thần quý báu, đặt nền móng cho văn hóa pháp lý và truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân.
Những đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đã góp phần tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành KSND và để lại cho các thế hệ cán bộ kiểm sát những bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc.
    |
 |
Các đại biểu tại Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”. |
Kế thừa tác phong và phương pháp làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt, những năm gần đây, trong công tác kiểm sát, tại các Chỉ thị công tác của ngành KSND đã xác định phương châm công tác toàn Ngành đó là: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; và “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”. Đây là những phương châm công tác, kim chỉ nam trong hành động của toàn Ngành đã được lãnh đạo VKSND tối cao đề ra và chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Ngành, từ đó phát huy hiệu lực công tác kiểm sát và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn.
Cùng với đó, lãnh đạo VKSND tối cao yêu cầu toàn Ngành phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, coi trọng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao, từ đó kết quả năm sau luôn bằng và tốt hơn năm trước. Thành tích của ngành KSND đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân
Mới đây, trong phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành KSND (26/7/1960-26/7/2025), đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và Đại hội Thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VII, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những phần thưởng cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho ngành KSND trong 65 năm qua, như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những nỗ lực cống hiến không ngừng của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ ngành KSND; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành KSND Việt Nam, đó là “truyền thống nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân”.
    |
 |
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tặng tập thể VKSND tối cao. (Ảnh: TTXVN) |
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý, thời gian tới toàn ngành KSND tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong Ngành. Toàn Ngành tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hiệu quả, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Phát động các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn thi đua với thực thi pháp quyền, đổi mới sáng tạo và cống hiến không ngừng trong thời kỳ phát triển mới; xây dựng văn hóa ngành Kiểm sát đó là “Văn hóa cống hiến, văn hóa công lý và văn hóa vì nhân dân phục vụ”.
Có thể nói, những lời căn dặn, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của đồng chí Hoàng Quốc Việt và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước là định hướng để các thế hệ ngành KSND không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xây dựng ngành KSND ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp vào thành tựu chung trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước suốt 80 năm qua.
Vào đầu tháng 6/2025, tỉnh Bắc Ninh, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905-28/5/2025) và 65 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2025), VKSND tối cao phối hợp với Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”. Hội thảo được tổ chức nhằm tri ân, tưởng nhớ những công lao của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước, đồng thời tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị tư tưởng và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành KSND. Ngoài ra, Hội thảo cũng góp phần làm rõ hơn và khẳng định những quan điểm chỉ đạo đúng đắn của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong suốt quá trình xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo, phù hợp với bối cảnh của đất nước, của Ngành trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. |