VKSND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc, 2 công ty khắc phục hơn 300 triệu đồng nợ bảo hiểm xã hội
Cập nhật lúc 12:25, Thứ hai, 05/10/2026 (GMT+7)
Qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực dân sự, VKSND tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 doanh nghiệp trên địa bàn có vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Sau khi Viện kiểm sát yêu cầu chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, các doanh nghiệp đã chấp hành nộp đủ số tiền BHXH đang nợ.
    |
 |
| VKSND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc, 2 doanh nghiệp khắc phục hơn 300 triệu đồng nợ BHXH. |
Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh tại 2 công ty, VKSND tỉnh Đắk Lắk xác định các doanh nghiệp này còn nợ tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của 26 người lao động. Trong đó, một công ty nợ 52 triệu đồng và công ty còn lại nợ 270 triệu đồng.
Việc chậm đóng, kéo dài nghĩa vụ BHXH đã ảnh hưởng đến quá trình chốt sổ và giải quyết các chế độ bảo hiểm của người lao động như ốm đau, thai sản, hưu trí và các quyền lợi khác theo quy định.
Trên cơ sở kết quả xác minh, làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các Quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp còn thiếu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Sau khi nhận được yêu cầu của Viện kiểm sát, 2 doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành, nộp đầy đủ số tiền 52 triệu đồng và 270 triệu đồng tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp còn thiếu vào tài khoản của cơ quan BHXH, qua đó khắc phục toàn bộ số tiền còn nợ.
Việc kịp thời phát hiện, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả đã góp phần bảo đảm việc chấp hành pháp luật về BHXH, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Qua vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực dân sự, nhất là đối với những vụ việc liên quan đến quyền lợi của người lao động và lợi ích công. Thời gian tới, VKSND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động và bảo vệ an sinh xã hội trên địa bàn.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|
Thành Trương