Điển hình, VKSND khu vực 5 đã phối hợp với UBND xã Xuân Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.
    |
 |
| VKSND khu vực 5 tuyên truyền của Nghị quyết 205 của Quốc hội. |
Tại Hội nghị, báo cáo viên đã tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Theo đó, Nghị quyết được xác định là dấu mốc quan trọng, thể hiện vai trò chủ động của ngành KSND trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích công cộng.
Việc trao quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện kiểm sát không chỉ là nhiệm vụ mới mà còn là trách nhiệm lớn lao mà Quốc hội giao phó, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý ngay từ cơ sở.
Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, VKSND Khu vực 5 còn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Lắp đặt bảng infographic, niêm yết nội dung tuyên truyền về tố tụng công ích tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, và tại các khu dân cư; cấp phát tờ rơi; hướng dẫn người dân cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ về các hành vi xâm phạm lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể yếu thế.
    |
 |
| Buổi tuyên truyền có sự tham gia của cán bộ, người dân trên địa bàn. |
Đại diện UBND xã Xuân Giang cho biết, thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát trong việc phát hiện, cung cấp thông tin và xử lý các vụ việc liên quan đến lợi ích công, bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại cơ sở.
Tiếp đó, VKSND khu vực 5 đã thực tổ chức các buổi Hội nghị tương tự tại hai xã Tiên Yên và Đồng Yên. Tại các địa phương này, hoạt động tuyên truyền cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ chính quyền và nhân dân, tạo nên một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về ý thức bảo vệ lợi ích công và quyền lợi của các nhóm yếu thế trên toàn địa bàn khu vực.
    |
 |
| VKSND khu vực 5 phát tờ rơi tuyên truyền tại Trung tâm phục vụ hành chính công. |
Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, VKSND khu vực 5 còn chú trọng tiếp nhận, xác minh và xử lý các vụ việc cụ thể liên quan đến nhóm dễ bị tổn thương. Điển hình là trường hợp của ông Vàng A Diêu (SN 1968), trú tại thôn Nà Pia, xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang có con trai là Vàng A Dùng (SN 1994) chưa được đăng ký khai sinh theo quy định.
VKSND khu vực 5 đã tiến hành xác minh với UBND xã Đồng Tâm, kết quả xác minh xác định: Ông Vàng A Diêu và bà Giàng Thị Mỵ, dân tộc Mông, trú tại thôn Nà Pia, xã Đồng Tâm (thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) có con chung là Vàng A Dùng, chưa thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và chưa được cấp giấy khai sinh.
Để bảo đảm quyền lợi pháp lý cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, qua xem xét các điều kiện, quy định pháp luật về việc cấp giấy khai sinh, VKSND khu vực 5 đã ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm chỉ đạo cán bộ, công chức hướng dẫn ông Vàng A Diêu đăng ký khai sinh và tiến hành các thủ tục cấp giấy khai sinh cho Vàng A Dùng theo quy định, bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân theo quy định Điều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Thực hiện kiến nghị số 01/KN-VKS-KV5 của VKSND khu vực 5, UBND xã Đồng Tâm đã chỉ đạo cán bộ, công chức hướng dẫn ông Vàng A Diêu đăng ký khai sinh và tiến hành các thủ tục cấp giấy khai sinh cho Vàng A Dùng theo quy định pháp luật.
Có thể thấy, với cách làm chủ động, linh hoạt và sát thực tiễn, VKSND khu vực 5 đang từng bước đưa Nghị quyết 205/2025/QH15 đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng nền tư pháp nhân văn, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là các nhóm yếu thế trong xã hội.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|