Đây là một trong những bước đi cụ thể, thể hiện rõ vai trò chủ động, trách nhiệm và tính nhân văn của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế.
Theo đó, VKSND Khu vực 4, TP Cần Thơ đã ban hành và tống đạt Thông báo khởi kiện số 02/TB-VKS đến người đại diện hợp pháp của cháu bé trong vụ việc dân sự công ích liên quan đến quyền được cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật.
Theo nội dung vụ việc, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và các căn cứ pháp lý có liên quan, VKSND Khu vực 4 TP Cần Thơ xác định một trẻ em đang có nguy cơ bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp do người có nghĩa vụ chưa thực hiện trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con. Trước đó, bản án của Tòa án đã tuyên buộc nghĩa vụ bồi thường tổn thất tinh thần nhưng chưa xem xét, tuyên buộc nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Công Khánh, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 4 TP Cần Thơ tống đạt Thông báo khởi kiện và giải thích một số quyền lợi và trách nhiệm. |
Nhận thấy đây là trường hợp quyền dân sự của trẻ em đối tượng thuộc nhóm dễ bị tổn thương chưa được bảo vệ đầy đủ, VKSND Khu vực 4, TP Cần Thơ đã chủ động thực hiện quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình nhằm yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình. Việc chủ động khởi kiện không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đưa các quy định mới của Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống.
Trong thực tế, quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, học tập và phát triển toàn diện là những quyền cơ bản của trẻ em được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào các quyền này cũng được bảo đảm đầy đủ. Có những vụ việc mà do điều kiện hoàn cảnh, hạn chế về nhận thức pháp luật hoặc những khó khăn khác, quyền lợi của trẻ em có nguy cơ bị bỏ sót hoặc chưa được quan tâm đúng mức.
Chính vì vậy, việc VKSND Khu vực 4, TP Cần Thơ chủ động rà soát hồ sơ, đánh giá toàn diện bản chất vụ việc để xác định phần quyền lợi còn chưa được bảo vệ của trẻ em mang ý nghĩa rất thiết thực. Đây cũng là điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 205/2025/QH15 khi trao cho Viện kiểm sát nhân dân quyền chủ động khởi kiện vụ án dân sự trong những trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ nhóm yếu thế và lợi ích công.
Có thể thấy, từ khi Nghị quyết 205/2025/QH15 được triển khai, ngành Kiểm sát đã từng bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát còn trực tiếp tham gia bảo vệ quyền con người, quyền công dân bằng những hành động cụ thể, kịp thời và sát thực tiễn hơn.
Tại VKSND Khu vực 4, TP Cần Thơ, tinh thần đó được cụ thể hóa thông qua từng khâu công tác như tiếp nhận thông tin, xác minh điều kiện, nghiên cứu hồ sơ, đánh giá căn cứ pháp luật và tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là trẻ em và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
    |
 |
| Thông báo khởi kiện số 02/TB-VKS đến người đại diện của cháu bé trong vụ việc dân sự công ích liên quan đến quyền được cấp dưỡng nuôi con. |
Đối với trẻ em, sự vào cuộc kịp thời của cơ quan bảo vệ pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, trẻ em chưa có đầy đủ khả năng tự bảo vệ mình trước những thiệt thòi trong cuộc sống. Khi quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển bị ảnh hưởng, sự chủ động của Viện kiểm sát chính là điểm tựa pháp lý cần thiết để bảo đảm tính công bằng, nhân văn của pháp luật.
Việc tống đạt Thông báo khởi kiện trong vụ việc nêu trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của VKSND Khu vực 4, TP Cần Thơ trong việc đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 đi vào thực chất bằng những hành động cụ thể. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân và luôn hành động vì Nhân dân, nhất là những người yếu thế cần được pháp luật quan tâm, bảo vệ.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|