Thông qua nguồn tin báo chí phản ánh về việc 2 cháu bé (11 và 7 tuổi) trong một gia đình trú tại xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ chưa có giấy khai sinh và chưa từng được đi học, VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành làm việc với đại diện gia đình và chính quyền địa phương.
    |
 |
| VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh tại gia đình 2 cháu. |
Ông Phạm Tiến Dũng, trú tại khu 4 Thanh Uyên, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ (bố đẻ của anh Phạm Văn Anh) cho biết: Anh Phạm Văn Anh và chị Trần Thị Lan chung sống với nhau tại khu 4 Thanh Uyên, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ; khi chị Lan về chung sống có đưa theo 1 con gái riêng tên thường gọi là “Bống” (SN 2015), quá trình chung sống anh chị có 1 con trai chung tên thường gọi là “Thành” (SN 2020). Hiện tại cả hai cháu chưa được khai sinh và chưa được đi học.
Trưởng khu 4 Thanh Uyên, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ và UBND xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ cũng xác nhận trên địa bàn xã có trường hợp 2 cháu nêu trên chưa được khai sinh và chưa được đi học.
Theo đó, năm 2020, anh Văn Anh và chị Lan có đến UBND xã Thanh Uyên (cũ) để hỏi làm thủ tục cho con (không nói rõ là con chung hay con riêng). Cán bộ tư pháp xã đã hướng dẫn các thủ tục về khai sinh cho anh Anh và chị Lan biết để làm.
Tuy nhiên, từ đó đến nay không thấy anh Anh, chị Lan đến làm thủ tục khai sinh cho con nên UBND xã chưa thực hiện được việc khai sinh cho các con của anh Anh và chị Lan.
Qua là việc với Công an xã Hiền Quan xác định: Năm 2020, anh Văn Anh, chị Lan và cháu “Bống” (con gái riêng của chị Lan) về sinh sống trên địa bàn xã. Năm 2020, chị Lan sinh được 1 con chung với anh Văn Anh là cháu Thành.
Sau khi về địa phương và sinh cháu Thành, đến nay anh Văn Anh và chị Lan để cho 2 cháu sinh sống tại địa phương, Đến ngày 17/4/2026, 2 cháu vẫn chưa được khai sinh, vẫn chưa được đến trường học tập.
    |
 |
| UBND xã Hiền Quan đã thực hiện việc đăng ký khai sinh cho các cháu. |
Để bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, phòng ngừa vi phạm pháp luật và đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được khai sinh và học tập của trẻ em, VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ đã ban hành kiến nghị đề nghị Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ thực hiện các nội dung sau:
Chỉ đạo thực hiện việc khai sinh cho các cháu nêu trên. Chỉ đạo việc tiếp nhận học tập giáo dục cho trẻ em tại các cấp học, cơ sở giáo dục phù hợp với độ tuổi trên địa bàn.
Thực hiện Văn bản số 83/KN-VKS-DS ngày 20/4/2026 của VKSND khu vực 4, UBND xã Hiền Quan đã thực hiện việc đăng ký khai sinh và đã trao giấy khai sinh đến gia đình các cháu.
UBND xã đã chỉ đạo Trường Tiểu học tiếp cận, phân công giáo viên giúp đỡ để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các cháu đến trường trong năm học mới, đồng thời phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ xã cùng các tổ chức chính trị-xã hội giúp đỡ các gia đình và các cháu để đảm bảo quyền lợi cho trẻ.
UBND xã đã quán triệt, tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, công tác nắm địa bàn dân cư, công tác quản lý chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn, đồng thời nhắc nhở cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|