leftcenterrightdel
 Tờ bướm tuyên truyền của VKSND Khu vực 4.

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-VKSTC ngày 15/12/2025 của VKSND tối cao về triển khai thi hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, VKSND Khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, đơn vị xác định công tác tuyên truyền không chỉ nhằm phổ biến nội dung của Nghị quyết số 205/2025/QH15 mà còn giúp người dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của xã hội. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, biết và chủ động tìm đến cơ quan có thẩm quyền khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Tham gia các hoạt động tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 4 cùng các Kiểm sát viên, công chức làm công tác dân sự của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền đến nhóm đối tượng yếu thế.

Một trong những điểm đáng chú ý là VKSND Khu vực 4 đã lựa chọn nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, dễ tiếp cận. Đơn vị phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn đặt bảng thông tin, niêm yết tài liệu tuyên truyền tại Trung tâm phục vụ hành chính công, nơi thường xuyên có người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có hoạt động tiếp công dân thường xuyên như Bảo hiểm xã hội, Phòng Thi hành án dân sự khu vực, Tòa án khu vực để bố trí các bảng thông tin, tờ bướm tuyên truyền tại vị trí thuận lợi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu nội dung của Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Không chỉ dừng lại ở các cơ quan hành chính, hoạt động tuyên truyền còn được mở rộng đến những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn trong xã hội. Lãnh đạo và Kiểm sát viên của đơn vị đã trực tiếp đến các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, các tổ chức thiện nguyện để tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết đến trẻ em mồ côi, người cao tuổi và các nhóm yếu thế khác.

Thông qua các buổi tuyên truyền, người dân được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15, trong đó nhấn mạnh cơ chế để VKSND chủ động tham gia bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương khi họ không có điều kiện tự bảo vệ quyền lợi của mình hoặc không có người đại diện phù hợp. Đồng thời, Nghị quyết cũng tạo cơ sở pháp lý để VKSND bảo vệ lợi ích công trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường, tài sản công, đất đai, an sinh xã hội và nhiều vấn đề dân sinh khác.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo và Kiểm sát viên tham gia tuyên truyền tại Trung tâm dịch vụ hành chính công của phường Mỹ Phước Tây.

Việc lựa chọn các địa điểm tuyên truyền gắn với hoạt động tiếp công dân và các cơ sở bảo trợ xã hội cho thấy sự chủ động của VKSND Khu vực 4 trong việc đưa các quy định của Nghị quyết đến đúng đối tượng cần được tiếp cận. Qua đó, người dân không chỉ hiểu hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn biết thêm về vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong cơ chế bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo quy định mới của pháp luật.

Những hoạt động tuyên truyền này cũng góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội; đồng thời mở rộng kênh tiếp nhận thông tin từ cơ sở, giúp cơ quan Kiểm sát kịp thời phát hiện các trường hợp cần được bảo vệ hoặc các hành vi có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công để có biện pháp xử lý phù hợp.

Thông qua việc duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, VKSND Khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó không chỉ là việc phổ biến một văn bản pháp luật mới, mà còn là cầu nối giúp người dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội, tiếp cận gần hơn với cơ chế bảo vệ pháp luật và công lý mà Nghị quyết của Quốc hội đã đặt ra.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Nguyễn Liễu - Việt An