VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng kiến nghị bảo vệ quyền lợi cho trẻ em
Cập nhật lúc 07:00, Thứ năm, 22/10/2026 (GMT+7)
VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đã chủ động xác minh, ban hành kiến nghị Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng hỗ trợ giải quyết trường hợp một trẻ em nhiều năm chưa được đăng ký nơi thường trú, qua đó bảo đảm các quyền lợi cho trẻ em theo quy định pháp luật.
Qua tiếp nhận thông tin, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh và phát hiện trường hợp cháu Đ.T.P (SN 2021) là con của chị Đ.T.Y (trú TP Đà Nẵng) nhiều năm chưa được đăng ký nơi thường trú. Nguyên nhân là do chủ hộ đã mất, những người trong hộ không thống nhất được việc cử người đứng tên chủ hộ nên thủ tục đăng ký thường trú cho cháu Đ.T.P gặp khó khăn, vướng mắc, không thực hiện được.
    |
 |
| VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đã chủ động xác minh, phối hợp hỗ trợ giải quyết trường hợp một trẻ em nhiều năm chưa được đăng ký nơi thường trú. |
Trên cơ sở xác minh và nghiên cứu hồ sơ, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đã ban hành kiến nghị đề nghị Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng có biện pháp thẩm tra và thực hiện các thủ tục pháp lý để sớm đăng ký nơi thường trú cho cháu Đ.T.P theo quy định pháp luật.
Tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng rà soát hồ sơ và thực hiện ngay việc đăng ký nơi thường trú cho cháu Đ.T.P theo quy định.
Việc cháu bé được đăng ký nơi thường trú không chỉ bảo đảm quyền nhân thân cơ bản của cháu mà còn mở ra điều kiện để cháu được tiếp cận đầy đủ các quyền thiết yếu như: Chăm sóc y tế, học tập, bảo hiểm và hưởng các chính sách an sinh xã hội khác.
Xúc động trước sự quan tâm của các cơ quan, chị Đ.T.Y đã viết thư cảm ơn gửi VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng, bày tỏ sự biết ơn đối với sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của đơn vị cũng như của Kiểm sát viên hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp.
    |
 |
| Lá thư cảm ơn của chị Y. gửi đến VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng. |
Kết quả trên cho thấy sự phối hợp hiệu quả trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là đảm bảo quyền cho trẻ em. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho rõ nét của việc triển khai thành công thí điểm Nghị quyết số 205/2025/QH15 trong thực tiễn, góp phần giúp ngành Kiểm sát thực hiện tốt hơn chức năng bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người và quyền công dân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|
Võ Quang Tiến (VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng)