Trong quá trình xác minh, tìm hiểu để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Tổ 205 của VKSND khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) đã ghi nhận một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cháu Thái Thị Cẩm Chi (SN 2008, trú tại thôn An Hành Tây, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

leftcenterrightdel
 Ngôi nhà người quen cho 5 chị em cháu Chi ở nhờ trong thời gian qua.

Theo đó, gia đình cháu Chi có 5 chị em. Mẹ đã bỏ nhà đi biệt tích, cha phải đi làm thuê ở xa, mỗi tháng chỉ có thể gửi về khoảng 3-4 triệu đồng để trang trải cuộc sống cho cả 5 chị em.

Không có nhà ở, 5 đứa trẻ phải ở nhờ nhà người quen trong điều kiện ẩm thấp, xập xệ. Trong khi đó, ông bà nội tuổi đã cao, cuộc sống cũng hết sức khó khăn, vẫn phải làm công việc nhặt phế liệu tại bãi rác để kiếm sống và hỗ trợ các cháu.

Cái nghèo, sự thiếu thốn đã tác động trực tiếp đến con đường học tập của những đứa trẻ trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, khốn khó trăm bề, cháu Chi và người em kế đã phải nghỉ học từ năm lớp 9. Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, 3 người em còn lại của Chi cũng có nguy cơ phải sớm rời ghế nhà trường để phụ giúp gia đình, khi điều kiện kinh tế không cho phép các cháu tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ.

Những đứa trẻ bỏ học sớm phải đối diện với nỗi lo về một vòng luẩn quẩn trong nghèo khó: chạy ăn từng bữa, thiếu điều kiện học tập, phải sớm lao động để trang trải cuộc sống, cơ hội phát triển bị thu hẹp và tương lai của các cháu tiếp tục đối mặt với nhiều trắc trở.

leftcenterrightdel
 Tổ 205 của VKSND khu vực 3 cùng các đoàn viên trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Chi.

Chính vì vậy, sự quan tâm, hỗ trợ đối với gia đình cháu Chi không chỉ mang ý nghĩa chia sẻ khó khăn trước mắt, mà còn là sự động viên để các cháu có thêm cơ hội được học tập, được nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Từ thực tế đó, Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội càng cho thấy ý nghĩa thiết thực khi việc triển khai thực hiện không chỉ được nhìn nhận ở nhiệm vụ chuyên môn, mà còn hướng đến việc nắm bắt thực tiễn đời sống, quan tâm đến những hoàn cảnh yếu thế và kịp thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân văn trong cộng đồng.

Được sự thống nhất, ủng hộ của đồng chí Phan Văn Toàn - Viện trưởng VKSND khu vực 3 – Gia Lai, Tổ 205 phối hợp với Phân đoàn Viện KSND khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) đã phát động lời kêu gọi tấm lòng hảo tâm, cùng chung tay hỗ trợ gia đình cháu Chi.

Với “tinh thần tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 và các đoàn viên TAND khu vực 3 đã vận động, đóng góp, trao hỗ trợ gia đình cháu số tiền 12,3 triệu đồng.

Số tiền tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực đối với một gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất. Quan trọng hơn, đó còn là thông điệp về sự đồng hành của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em nhỏ trong gia đình có thêm niềm tin vào cuộc sống và hy vọng về một tương lai khác.

Hoạt động hỗ trợ, gia đình cháu Chi là một việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần lan toả tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15. Qua đó, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mà còn phát huy trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân ái, hướng về cơ sở và đồng hành cùng nhân dân, nhất là những người đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, có thể trở thành điểm tựa để một gia đình vượt qua nghịch cảnh, để những đứa trẻ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Trọng Tài - Nguyễn Chính