Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 Cần Thơ đã trực tiếp tiến hành xác minh hoàn cảnh thực tế của công dân có đơn đề nghị được xem xét hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.
Qua xác minh, người làm đơn là chị Nguyễn Thị Thu O., SN 1983, cư trú tại phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ, là người khuyết tật tay phải bẩm sinh; chồng chị là anh Trần Chí N., người khuyết tật chân phải, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.
    |
 |
| Hình ảnh công dân có đơn xin được hưởng bảo trợ xã hội. |
Gia đình bà O. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải nuôi dưỡng ba con nhỏ, nguồn sống chủ yếu dựa vào việc bán vé số, không có nhà ở ổn định. Hiện nay, bà O. chưa được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật nên đã làm đơn gửi đến Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 đề nghị xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Nhận thấy đây là trường hợp người yếu thế, có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước chưa được bảo đảm, cần được quan tâm bảo vệ theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND Khu vực 12 tiến hành lấy lời khai của Chị O. |
Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 đã trực tiếp tiến hành xác minh, làm việc với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức có liên quan để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ điều kiện thực tế và tình trạng pháp lý của người làm đơn để tổng hợp hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ bảo trợ xã hội cho bà O. theo đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế trong xã hội.
Hoạt động này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc chủ động bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần đưa Nghị quyết số 205 của Quốc hội đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.