Ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch của VKSND tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ mới, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể yếu thế trong xã hội, VKSND khu vực 11 đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt toàn diện nội dung Nghị quyết số 205, đồng thời triển khai các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao như: Thông tư liên tịch số 09/2025, Quy chế phối hợp số 01/2025 và Hướng dẫn số 42/HD-VKSTC đến toàn thể cán bộ, công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.
    |
 |
| VKSND khu vực 11 tuyên truyền tại xã Hợp Lý. |
Bên cạnh việc quán triệt về mặt lý luận, Lãnh đạo đơn vị đã giao bộ phận dân sự chủ động lựa chọn 2 Kiểm sát viên có năng lực, trách nhiệm để tham gia nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc tiếp nhận, xác minh thông tin, tài liệu và thực hiện nhiệm vụ khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết 205 khi được giao.
Đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách công tác dân sự trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quá trình triển khai; đồng thời chủ động đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian thí điểm.
Đặc biệt, nhằm đưa nội dung Nghị quyết đến gần hơn với cơ sở và người dân, VKSND khu vực 11 đã trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tại 10 xã trên địa bàn.
Nội dung tuyên truyền được triển khai thông qua nhiều hình thức như: Niêm yết bảng thông tin tại trụ sở UBND xã, điểm tiếp công dân, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; phối hợp tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã, thôn, đồng thời thông qua hệ thống chính quyền cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn để lan tỏa thông tin đến các tổ dân cư, thôn, xóm.
    |
 |
| VKSND khu vực 11 tuyên truyền tại xã Hải Lựu. |
Song song với đó, đơn vị đã phối hợp với Tổ chuyển đổi số ghi hình, chụp ảnh để xây dựng tin, bài tuyên truyền; cán bộ, công chức trong đơn vị chủ động chia sẻ các nội dung tuyên truyền về Nghị quyết 205 trên nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ lợi ích công cộng và các nhóm dễ bị tổn thương.
Ngoài ra, việc tuyên truyền Nghị quyết 205 còn được lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị. VKSND khu vực 11 luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lợi ích công và kịp thời báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 205, VKSND khu vực 11 đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đồng thời tạo nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tố tụng công ích trong thời gian tới, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân theo đúng tinh thần cải cách tư pháp.