    |
 |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị. |
Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế VKSND tối cao.
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng VKSND Khu vực 1 và các đồng chí Phó Viện trưởng, công chức, người lao động VKSND Khu vực 1.
Tham dự hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo TAND Khu vực 1, lãnh đạo UBND, Công an 8 phường (Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà).
Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Hiệp, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1 cho biết, trong những năm gần đây, cùng với tiến trình cải cách tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hướng đến mục tiêu chung: bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Một trong những nhiệm vụ mới và cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp đó chính là khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ người yếu thế và lợi ích công.
Ngày 24/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 205/2025/QH15 về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công với 4 chương, 19 điều đã quy định về nguyên tắc, thẩm quyền và mô hình tố tụng công ích, VKSND thông qua việc khởi kiện và tham gia tố tụng công ích, tạo áp lực để các cơ quan quản lý hành chính phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo các quyết định hành chính được ban hành và thực thi hợp pháp, hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ theo Hiến pháp và pháp luật.
Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn ngành Kiểm sát, VKSND Khu vực 1 tổ chức hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật, hướng dẫn về việc thực hiện tố tụng công ích để làm rõ tinh thần Nghị quyết 205 của Quốc hội cũng như vai trò của cơ quan công tố trong việc bảo vệ lợi ích công cộng.
    |
 |
| TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao giới thiệu và trình bày các nội dung quan trọng về việc thí điểm VKSND khởi kiện tố tụng công ích tại Hội nghị. |
Hội nghị cũng nghe TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao truyền đạt, trình bày các nội dung quan trọng về việc thí điểm VKSND khởi kiện tố tụng công ích và Giới thiệu Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, sửa đổi, bổ sung năm 2025.
Tại Hội nghị, các đại biểu chứng kiến lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa VKSND Khu vực 1 với TAND Khu vực 1, UBND và Công an 8 phường trên địa bàn.
    |
 |
| Lãnh đạo Viện trưởng VKSND Khu vực 1 ký quy chế phối hợp với TAND Khu vực 1, UBND các phường trên địa bàn. |
    |
 |
| Lãnh đạo Viện trưởng VKSND Khu vực 1 bắt tay đoàn kết với lãnh đạo TAND Khu vực 1, UBND các phường trên địa bàn. |
    |
 |
| Lãnh đạo các đơn vị ký quy chế phối hợp. |
    |
 |
| Lãnh đạo Viện trưởng VKSND Khu vực 1 ký quy chế phối hợp với Công an các phường trên địa bàn. |
    |
 |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng VKSND Khu vực 1 cho biết: Ngày 24/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 205/2025/QH15 về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc để bảo vệ lợi ích công. Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ lợi ích công cộng, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật pháp luật.
Với việc thực hiện thí điểm Nghị quyết 205, thẩm quyền khởi kiện thuộc về Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 và thẩm quyền giải quyết sơ thẩm vụ án dân sự công ích thuộc về Tòa án nhân dân Khu vực 1. Đây là một sự chuyển giao trách nhiệm quan trọng. Chúng tôi cam kết sẽ kế thừa và phát huy tối đa truyền thống phối hợp tốt đẹp này, chủ động thiết lập cơ chế làm việc nhanh chóng, tin cậy với các cơ quan ban ngành để đảm bảo các vụ việc dân sự công ích thuộc thẩm quyền được phát hiện và xử lý kịp thời, không để vi phạm kéo dài gây thiệt hại đến lợi ích của công dân và lợi ích công cộng.
Cùng với Nghị quyết số 205/2025/QH15, một dấu mốc pháp lý quan trọng khác mà toàn ngành KSND cần đặc biệt quan tâm là Luật Tư pháp người chưa thành niên, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026. Đây là đạo luật chuyên ngành đầu tiên điều chỉnh một cách toàn diện hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên, thể hiện rõ nét chính sách nhân văn, tiến bộ của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ quyền con người, quyền trẻ em, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng VKSND Khu vực 1, TP Hà Nội phát biểu bế mạc Hội nghị. |
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng VKSND Khu vực 1 nhấn mạnh, Luật Tư pháp người chưa thành niên đặt ra yêu cầu xuyên suốt là lấy lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên làm trung tâm; chú trọng các biện pháp phòng ngừa, giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập; hạn chế áp dụng các biện pháp tố tụng mang tính trừng phạt, thay vào đó là các giải pháp phục hồi, nhân đạo, phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi. Điều này đòi hỏi VKSND không chỉ thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, mà còn phải nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm mọi quyết định tố tụng liên quan đến người chưa thành niên đều đúng pháp luật, thận trọng, khách quan và thấm nhuần tinh thần bảo vệ, giáo dục.
Việc Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực trong cùng thời điểm với quá trình triển khai thí điểm khởi kiện vụ án dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 càng cho thấy rõ hơn vai trò trung tâm của Viện kiểm sát trong bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em và người chưa thành niên. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải chủ động nghiên cứu sâu các quy định mới của Luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng VKSND Khu vực 1 đề nghị, trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, yêu cầu mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và dũng khí nghề nghiệp; sẵn sàng bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ công lý và pháp luật.