Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND khu vực 5 (tỉnh Đắk Lắk) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn. Trong đó, có việc hỗ trợ đăng ký cấp giấy hộ nghèo cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
  Hiện trạng nhà và hoàn cảnh của hộ gia đình gia đình bà H Guh Kbuôr.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình tại xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk), VKSND khu vực 5 phát hiện gia đình bà H Guh Kbuôr (SN 1992, trú tại buôn Puk Prông, xã Ea Ning) hiện đang sinh sống trong một căn nhà tạm bợ, mái nhà chỉ được che chắn bằng những tấm bạt chống nước. Mỗi khi mùa mưa đến, căn nhà luôn trong tình trạng dột nát, gia đình không có đất sản xuất, không có tài sản đáng giá, không có việc làm ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu từ những công việc làm thuê thời vụ nên cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Gia đình bà H Guh Kbuôr có 3 người con còn nhỏ; người con thứ nhất sinh năm 2012, người con thứ hai sinh năm 2016 và người con thứ ba sinh năm 2016. Hiện bà H Guh Kbuôr còn đang mang thai người con thứ tư, khiến gánh nặng kinh tế đối với gia đình ngày càng lớn hơn.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Đặng Văn Hào – Viện trưởng VKSND khu vực 5 phát biểu tại buổi trao giấy chứng nhận

Gia đình bà H Guh Kbuôr có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc đối tượng đủ điều kiện để được xem xét hưởng các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Nhà nước. Do đó, gia đình bà đã làm hồ sơ, tờ trình đề nghị UBND xã Ea Ning xác nhận để được cấp giấy hộ nghèo, qua đó được hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho các cháu học tập và khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, hồ sơ của gia đình vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, giải quyết theo quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng đến hộ gia đình bà H Guh Kbuôr.

Sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo VKSND khu vực 5 đã phân công tổ công tác chủ động nghiên cứu vụ việc, tiến hành xác minh và kịp thời phối hợp với UBND xã Ea Ning làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ của gia đình bà H Guh Kbuôr, thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ gia đình đăng ký cấp giấy hộ nghèo.

Qua công tác xác minh, VKSND khu vực 5 xác định, nguyên nhân của việc chậm giải quyết được xác định là trong quá trình UBND xã Ea Ning tiến hành xác minh thực tế tại nơi cư trú để hoàn thiện hồ sơ xét công nhận hộ nghèo, gia đình bà không có mặt tại nhà do phải đi làm thuê nên việc xác minh không thực hiện được. Sau thời điểm đó, việc kiểm tra, xác minh lại chưa được tiếp tục triển khai, hồ sơ của gia đình bị bỏ sót, chưa được xem xét, xử lý kịp thời. Từ đó, dẫn đến việc bà H Guh Kbuôr và các thành viên trong gia đình chưa được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội mà lẽ ra được hưởng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
  Chiều ngày 10/7, VKSND khu vực 5 phối hợp với UBND xã Ea Ning trao sổ hộ nghèo cho gia đình bà H Guh Kbuôr.

Với sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm và khách quan của VKSND khu vực 5, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ đã được tháo gỡ.

Vào chiều ngày 10/7, VKSND khu vực 5 đã phối hợp với UBND xã Ea Ning trao giấy hộ nghèo cho gia đình bà H Guh Kbuôr. Đây không chỉ là căn cứ để gia đình được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước mà còn mở ra điều kiện để các con của bà được hưởng chính sách hỗ trợ học tập, chăm sóc y tế, giảm bớt gánh nặng kinh tế và có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi trao giấy hộ nghèo, đồng chí Đặng Văn Hào – Viện trưởng VKSND khu vực 5 nhấn mạnh, việc kịp thời phát hiện, hỗ trợ giải quyết những trường hợp tương tự không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là đối với các nhóm yếu thế trong xã hội.

Hoạt động này cũng góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình thực thi pháp luật.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Văn Hào – Viện trưởng VKSND khu vực 5 và ông  Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch xã Ea Ning đã trao tặng 2 phần quà và gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần đến gia đình bà H Guh Kbuôr.

Được biết, trong thời gian tới, UBND xã Ea Ning sẽ dành nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà H Guh Kbuôr, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Nguyễn Chính