Khẳng định vai trò chủ động trong việc bảo vệ quyền trẻ em của VKSND
Cập nhật lúc 00:14, Chủ nhật, 01/03/2026 (GMT+7)
Thực hiện tinh thần đột phá theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về tăng cường trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong bảo vệ người yếu thế. Mới đây, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm xét nghiệm Gentis tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm ADN cho cháu Nguyễn Đình Đăng K và anh Phan Ngọc S nhằm xác lập quyền nhân thân - là cơ sở pháp lý để cấp giấy khai sinh cho cháu Đăng K.
Sự việc bắt nguồn từ công tác kiểm sát giải quyết vụ án Hình sự, phát hiện trên địa bàn xã LH, tỉnh Hà Tĩnh có cháu Nguyễn Đình Đăng K - sinh ngày 04/11/2024, đến nay chưa được làm thủ tục đăng ký khai sinh.
Nguyên nhân chủ yếu do bố mẹ cháu là anh Phan Ngọc S và chị Phạm Thị H chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn, hiện anh Phan Ngọc S đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, còn chị Phạm Thị H không rõ đi đâu và làm gì. Điều này đã gây khó khăn cho việc xác nhận quan hệ huyết thống và thực hiện các thủ tục hộ tịch thông thường cho cháu Đăng K.
    |
 |
| Viện trưởng VKSND khu vực 1 trực tiếp tham gia tháo gỡ thủ tục pháp lý trường hợp cháu Nguyễn Đình Đăng K. |
Nắm bắt được sự việc trên, VKSND khu vực 1 đã quyết liệt vào cuộc, không chỉ dừng lại ở việc ban hành Kiến nghị số 02/KN-VKS-DS ngày 22/01/2026 yêu cầu Chủ tịch UBND xã LH khắc phục thiếu sót trong đăng ký khai sinh, mà còn trực tiếp kết nối giữa gia đình cháu K và Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh nơi anh Phan Ngọc S đang chấp hành án cùng với Trung tâm xét nghiệm Gentis để tiến hành làm các thủ tục lấy mẫu xét nghiệm ADN cho cháu K và anh S. Hoạt động lấy mẫu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan và đúng quy định pháp luật.
    |
 |
| Lấy mẫu ADN của anh Phan Ngọc Sơn |
Việc chủ động hỗ trợ xác định ADN không chỉ là giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục pháp lý, mà còn là minh chứng rõ ràng cho vị thế và vai trò của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Thay vì thụ động chờ đợi hồ sơ, đơn vị đã chủ động "đi tìm" những đối tượng yếu thế, trực tiếp tháo gỡ rào cản pháp lý để đưa những đứa trẻ như cháu Đăng K được bảo hộ bằng pháp luật. Hành động này không chỉ giúp cháu K có được tấm Giấy khai sinh – "tấm thẻ thông hành" đầu đời để hưởng các chính sách an sinh xã hội, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, hiện thực hóa quyết tâm của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết số 205/2025/QH15 tại cơ sở, khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh và nhân ái của pháp luật./.
Việt Hà