leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi bà Nguyễn Thị Kế, sau khi được cấp giấy khai sinh.

Việc bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch, đặc biệt là cấp giấy khai sinh, có ý nghĩa nền tảng trong việc xác lập nhân thân pháp lý của mỗi công dân. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những trường hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không có giấy tờ tùy thân, dẫn đến gặp khó khăn trong cuộc sống và không thể thực hiện các quyền cơ bản.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Kế là một ví dụ điển hình. Sinh năm 1951 tại Quảng Ninh, do hoàn cảnh lịch sử và gia đình, toàn bộ giấy tờ của bà đã thất lạc từ nhiều năm trước. Sau khi trở về Việt Nam sinh sống từ năm 1991, bà không thể đăng ký thường trú, không được cấp căn cước công dân và cũng không tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội.

Trước thực trạng đó, bà Kế đã làm hồ sơ đề nghị đăng ký lại giấy khai sinh tại UBND phường Hà An. Tuy nhiên, quá trình giải quyết phát sinh vướng mắc do thông tin về ngày, tháng, năm sinh chưa thống nhất, cần phải xác minh, đối chiếu. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, việc hoàn thiện hồ sơ có thể kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân.

Nắm bắt tình hình, VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, đồng thời chủ động phối hợp với UBND phường Hà An và các cơ quan liên quan để rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Thị Kế trong niềm vui được cấp giấy khai sinh trước thềm bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Với sự phối hợp tích cực, kịp thời giữa các cơ quan, ngày 11/3/2026, bà Nguyễn Thị Kế chính thức được cấp giấy khai sinh. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để bà tiếp tục thực hiện các quyền công dân sau nhiều năm gặp khó khăn do thiếu giấy tờ.

Ngay sau đó, các thủ tục liên quan được triển khai đồng bộ. Bà được đăng ký thường trú, cấp thẻ cử tri và đến ngày 17/3/2026 được cấp căn cước công dân, hoàn thiện đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định.

Đặc biệt, ngày 15/3/2026, bà Nguyễn Thị Kế đã trực tiếp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031. Với bà, đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm được cầm trên tay lá phiếu – một dấu mốc thiêng liêng, thể hiện quyền làm chủ và sự ghi nhận đầy đủ về mặt pháp lý của Nhà nước đối với một công dân.

Xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, bà Kế đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn đối với VKSND khu vực 2, Công an và UBND phường Hà An đã đồng hành, giúp bà hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Kế không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác kiểm sát trong lĩnh vực hành chính, đặc biệt là việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của VKSND trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân và vì Nhân dân.

Trúc Quyên