    |
 |
| Kiểm sát viên trực tiếp giải thích các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, quyền trẻ em. |
Thông qua công tác công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự về xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, VKSND khu vực 13 đã phát hiện một vụ việc có liên quan trực tiếp đến quyền nhân thân của trẻ em cần được tiếp tục bảo vệ bằng các biện pháp tố tụng dân sự.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022, chị N (SN 2007, dân tộc Chăm, cư trú tại thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) bị xâm hại tình dục khi chưa đủ 16 tuổi dẫn đến mang thai và sinh con vào tháng 3/2023. Cháu bé ra đời trong hoàn cảnh người cha không thừa nhận, giấy khai sinh chỉ ghi tên người mẹ, đây không chỉ là một khoảng trống trên giấy tờ hộ tịch, mà còn là sự thiệt thòi rất lớn về mặt pháp lý, tâm lý và tương lai của trẻ.
Nhận thức rõ, đây không chỉ là hệ quả của hành vi phạm tội mà còn là vấn đề dân sự cần được giải quyết để bảo đảm đầy đủ quyền trẻ em, Viện trưởng VKSND khu vực 13 đã phân công Kiểm sát viên trực tiếp làm việc với gia đình chị N, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, quyền trẻ em; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ chị N thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác định cha cho con theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
Tại phiên họp, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên họp, Tòa án cùng cấp đã chấp nhận yêu cầu của chị N, không chỉ là sự áp dụng đúng đắn các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, về quyền trẻ em, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của công lý.
Từ một vụ việc cụ thể xảy ra trên địa bàn xã Hòa Thịnh, câu chuyện về hành trình đi tìm quyền được mang tên cha của một đứa trẻ đã để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm của gia đình, xã hội và các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Trong thời gian tới, VKSND khu vực 13 tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em; chủ động phối hợp với Tòa án và các cơ quan hữu quan để kịp thời phát hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo đúng tinh thần “lấy trẻ em làm trung tâm”, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và thượng tôn pháp luật.