Thực hiện chương trình phòng chống mù lòa, đến nay, mạng lưới chăm sóc mắt ban đầu cho người dân đã được phủ khắp từ tuyến tỉnh đến các xã/phường điểm. Nhờ đó, hàng năm đã có hàng ngàn bệnh nhân được chăm sóc, phẫu thuật mắt, thoát khỏi nguy cơ mù lòa.

 


Những người có điều kiện kinh tế khó khăn thường ít quan tâm đến chăm sóc, phòng tránh các bệnh về mắt so với các căn bệnh khác, do đó, nhiều người đứng trước nguy cơ mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Theo điều tra của Bệnh viện Mắt tỉnh. Tỷ lệ mù lòa của BR-VT còn ở mức cao, nhất là những ca mới phát sinh hàng năm. Tỷ lệ mù chung của tỉnh là 3,16%, trong đó, mù do đục thủy tinh thể (TTT) là nguyên nhân chính chiếm 66,1%. Ngoài ra, một số bệnh mắt khác cũng chiếm tỷ lệ khá cao như mộng thịt, Glaucome, bệnh bán phần sau, tật khúc xạ… Ước tính mỗi năm, toàn tỉnh có khoảng 800 người mù mới phát sinh.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt, đục TTT là sự mờ đục hay là sự mất tính trong suốt của TTT và tiến triển theo tuổi tác dẫn đến mù lòa. Tuy nhiên, căn bệnh này có thể điều trị được bằng một phẫu thuật khá đơn giản, nhanh chóng, an toàn và có hiệu quả với việc thay TTT nhân tạo hoặc đeo kính sau mổ. Để làm giảm nguy cơ mù lòa trong cộng đồng, những năm gần đây, mạng lưới chăm sóc, điều trị bệnh gây mù lòa và nguy cơ mù lòa đã được ngành y tế triển khai phủ khắp tới các phường/xã. Nhờ đó, hàng ngàn lượt người đã được khám, điều trị, phẫu thuật mắt để tránh khỏi mù lòa và nguy cơ mù lòa. Ông Lương Văn Tiến, ở phường 12 (TP.Vũng Tàu) đã nhiều năm bị đục TTT, đôi mắt mờ yếu. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông Tiến đã không chữa trị, vả lại ông nghĩ do tuổi già khiến mắt mờ nên không cần phải điều trị. Khi được bác sĩ Bệnh viện Mắt khám và tư vấn, ông Tiến mới biết đôi mắt ông có thể sáng hơn nếu được điều trị bằng phẫu thuật rất đơn giản. Nhờ hỗ trợ của chương trình, ông Tiến được phẫu thuật hoàn toàn miễn phí.

Năm 2014, Bệnh viện Mắt đã tổ chức 37 đợt khám sàng lọc tại cộng đồng cho hơn 4.000 lượt bệnh nhân, hỗ trợ 3.038 bệnh nhân từ trung tâm y tế các huyện đi mổ mắt; trong đó có 335 bệnh nhân được phẫu thuật miễn phí. Bên cạnh điều trị miễn phí, mô hình chăm sóc mắt toàn diện tập trung vào các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc mắt cho cán bộ thôn, ấp, khu phố và nhân viên sức khỏe cộng đồng, truyền thông chăm sóc mắt trên hệ thống loa phát thanh xã phường; đồng thời khám cấp thuốc miễn phí cho 2.603 lượt bệnh nhân. Hiện mô hình này phủ khắp ở 7 xã, phường điểm trong toàn tỉnh và 10 xã, thị trấn tại huyện Tân Thành.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp cho biết, dự kiến năm 2015, mô hình chăm sóc mắt toàn diện sẽ triển khai mở rộng thêm 3 xã, phường cho mỗi huyện, thành phố. Bên cạnh đó, Bệnh viện Mắt sẽ tiếp tục duy trì việc cử bác sĩ hỗ trợ và đỡ đầu công tác chăm sóc mắt cộng đồng và xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt cơ sở cho các huyện, thành phố. Dự kiến cuối năm 2015, mạng lưới chăm sóc mắt ở tuyến cơ sở trong tỉnh sẽ được xây dựng hoàn thiện.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.