Mức độ rủi ro thấp!
Ngày 7/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã thông tin với truyền thông về các trường hợp nhiễm vi rút Hanta liên quan đến tàu du lịch MV Hondius.
Thông báo cho biết, cho đến nay đã có 8 ca bệnh được báo cáo, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Năm trong số 8 trường hợp đã được xác nhận là nhiễm vi rút Hanta.
Theo WHO, vi rút Hanta được đề cập là biến thể Andes, chủng duy nhất được biết đến có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người, liên quan đến tiếp xúc gần và kéo dài.
“Mặc dù đây là một tình huống nghiêm trọng, nhưng WHO đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là thấp.”, Tiến sĩ Tedros nói, lưu ý, do thời gian ủ bệnh khá dài, nên có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh được báo cáo.
WHO đang phối hợp chặt chẽ với nhiều quốc gia theo Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR), các quy tắc xác định quyền và nghĩa vụ của các quốc gia và WHO trong việc ứng phó với các tình huống y tế công cộng.
    |
 |
| Tàu du lịch MV Hondius rời cảng Praia, trên đảo đảo Santiago của Cape Verde, ngày 6/5. Ảnh: Misper Apawu. |
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các bệnh nhân bị ảnh hưởng được chăm sóc, các hành khách còn lại trên du thuyền được an toàn và đối xử một cách tôn trọng, và ngăn chặn sự lây lan thêm của vi rút.”, Tiến sĩ Tedros cho biết.
Kể từ khi được thông báo về tình huống của tàu MV Hondius vào ngày 2/5, WHO đã thực hiện một số hành động, mới nhất là cử chuyên gia lên tàu để hỗ trợ đánh giá y tế toàn diện cho tất cả hành khách và thủy thủ đoàn, đồng thời thu thập thông tin quan trọng để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh của họ.
WHO cũng đã bố trí chuyển 2.500 bộ dụng cụ chẩn đoán từ Argentina đến các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia để tăng cường năng lực xét nghiệm.
Khuyến cáo từ Bộ Y tế
Theo Bộ Y tế, trong số 147 người tàu du lịch MV Hondius (88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch, hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.
Để nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế phối hợp với WHO xây dựng các nội dung thông tin để người dân chủ động phòng bệnh và không hoang mang.
Theo Cục Phòng bệnh, vi rút Hanta là nhóm vi rút có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do vi rút Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận.
Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do vi rút Hanta; điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.
Bệnh do vi rút Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm (đặc biệt là chuột) sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng.
Khi quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí; người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm vi rút Hanta. Lây truyền từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được ghi nhận trên y văn.
    |
 |
| Cơ chế nhiễm bệnh được xác định do bệnh nhân tiếp xúc hoặc hít phải bụi từ chất thải của chuột đang mang bệnh. Nguồn: anantamias.com |
Thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy; sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp.
Cục Phòng bệnh- Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp.
Cục Phòng bệnh khẳng định, đến nay, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Hanta trên người. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta chuột khá phổ biến, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp, bao gồm: không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột;
Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, cần mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang; phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi, vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí, người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh;
Lưu ý rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ;
Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà; đặt bẫy khi cần; cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín; thu gom rác hằng ngày để không thu hút chuột;
Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời.