Kết quả giải trình tự gien mẫu bệnh phẩm virus Ebola tại Cộng hoà Dân chủ Congo ngày 1/9 cho thấy, chủng virus gây bệnh là Zaire gần giống với chủng đã gây bệnh năm 1995 tại Kikwit, Congo.

 


Báo cáo của Phòng xét nghiệm Gabon nêu rõ: Chủng virus tại quận Boende chắc chắn không có nguồn gốc từ chủng virus hiện tại đang lưu hành tại Tây Phi”. Kết quả này cũng tái khẳng định và loại trừ khả năng lây lan virus từ Tây Phi sang khu vực Trung Phi.

Điều tra dịch tễ học trường hợp tử vong ngày 11/8/2014 tại Congo cũng cho thấy có mối liên quan giữa ca bệnh với việc tiêu thụ sử dụng thịt một loại động vật tại đây.

Tính đến nay, đã xác định 53 trường hợp phù hợp với định nghĩa ca bệnh Ebola, bao gồm 31 trường hợp tử vong; trong số tử vong có 7 trường hợp là cán bộ y tế; hơn 160 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.

Để ứng phó với dịch bệnh Ebola, Chính phủ Congo đã kích hoạt ngay Ủy ban khẩn cấp các cấp từ trung ương tới tỉnh, khu vực; thành lập các trung tâm cách ly, cung cấp cho cộng đồng các thông tin về tình hình dịch bệnh và đảm bảo rằng những trường hợp tử vong được xử lý và chôn cất an toàn. WHO khẳng định việc cộng tác giữa Chính phủ và các đối tác chính là rất chặt chẽ.

Đây là vụ dịch Ebola lần thứ 7 đã xảy ra tại Congo kể từ năm 1976.

 

Theo VnMedia

 

.