Trong số 4 ca bệnh mới có 2 ca hai liên quan quán bar Buddha tại TP HCM đều điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 

Bệnh nhân 235, nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh, ngày 14/3 đi quán bar Buddha. Anh không có triệu chứng, được cách ly tập trung tại Quận 9, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM kết quả dương tính.  

Bệnh nhân 236, nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, ở phường Thảo Điền, Quận 2, cũng đi bar Buddha ngày 14/3 và tiếp xúc với trường hợp bệnh Covid-19. Từ ngày 25/3, cô cách ly tập trung tại Học viện Chính trị Quận 9. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 29/3 không xác định; lấy mẫu lần 2 ngày 1/4 dương tính.   

Bệnh nhân 234, nữ, 69 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, ngày 17/3 từ Paris về Việt Nam trên chuyến bay VN2106, số ghế 45, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3. Bà cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7, TP HCM, xét nghiệm lần một âm tính, sức khỏe ổn định. Ngày 30/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ.  

Bệnh nhân 237, nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm như Ninh Bình (ngày 17/3), TP HCM (ngày 21-22/3), quay lại Hà Nội từ ngày 22/3 đến nay. Ông bị ung thư máu (bạch cầu cấp). Ngày 26/3, ông bị tai nạn, được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó ông quay lại khách sạn. Ngày 31/3, ông bị chảy máu mũi, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám rồi chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Sáng 1/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm dương tính với nCoV. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Hiện 151 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước. Đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định. 37 trường hợp xét nghiệm âm tính từ một lần trở lên, 16 ca âm tính từ 2 lần trở lên. 5 bệnh nhân nặng vẫn đang được điều trị tích cực.

Hoài Thu