Sáng sớm 26/8, 263.250 liều trong số 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 Pfizer được Mỹ hỗ trợ bổ sung cho Việt Nam đã về đến Hà Nội. Trước đó vào tối 25/8, 533.520 liều vắc xin cùng loại đã đến thành phố Hồ Chí Minh. 269.100 liều còn dự kiến sẽ đến Hà Nội ngày 27/8.

Hôm 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố nước này tặng thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin Pfizer. Lô vắc xin này sẽ được giao trong vòng 24 giờ.

leftcenterrightdel
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm kho trữ vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: U.S.Embassy

Đến nay, tổng cộng, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 6 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

Ngày 26/8, bà Haris đã đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội. Tại đây, Viện trưởng, Giáo sư Đặng Đức Anh đã dẫn đoàn tham quan kho lạnh âm sâu nơi vắc xin Pfizer-BioNTech được bảo quản.

Huy Anh/U.S.Embassy