Sau khi Bộ Y tế cùng UBND TP Hà Nội triển khai tích cực các biện pháp phân tuyến, lập bệnh viện vệ tinh và đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông, tín hiệu tích cực đã đến khi 3 ngày nay lượng bệnh nhi vượt tuyến đã giảm. Rất nhiều bệnh nhân mắc sởi đã yên tâm điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội.
 


Dịch vẫn trong tầm kiểm soát

Đánh giá cao nỗ lực và sự vào cuộc tích cực của Hà Nội trong việc phòng chống dịch sởi thời gian qua, tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc Hà Nội không công bố dịch sởi là hợp lý. Theo Bộ trưởng, tuy tình hình dịch sởi của Hà Nội nặng nhất, chiếm 1/3 số ca mắc và 50% số ca tử vong do sởi của cả nước nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Lý do vì 3 ngày nay số ca mắc sởi mới đã giảm, từ ngày 14-4 đến nay không có thêm ca tử vong. Toàn bộ 14 ca tử vong do sởi của Hà Nội cũng đều là tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương và hoàn toàn có thể do bị lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Qua kiểm tra tại 4 bệnh viện của Hà Nội mới đây, các đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đánh giá cao khả năng kiểm soát, chống nhiễm khuẩn, chất lượng điều trị sởi của các bệnh viện này. Chưa kể việc nếu Hà Nội công bố dịch sởi sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề kinh tế, an sinh xã hội…

Hiện tại, chiến dịch tiêm vét vaccine sởi của Hà Nội đang đạt được những hiệu quả rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, chỉ vài ngày qua, lượng trẻ được tiêm vét vaccine sởi của Hà Nội đã tăng mạnh. Hiện lượng trẻ tiêm vaccine sởi trong tiêm chủng thường xuyên đã đạt 87,5%, trẻ tiêm vét đạt 87,1%, đặc biệt có 6 quận/ huyện đã đạt chỉ tiêu trên 95%. Hà Nội cũng đang nỗ lực phấn đấu sẽ đạt tỷ lệ tiêm vét vaccine sởi 95% trước ngày 25-4. Thành phố đặt quyết tâm khống chế không để dịch bùng phát thêm và hạn chế tới mức tối đa bệnh nhân tử vong do sởi.

Cũng tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ rõ có 4 nguyên nhân khiến dịch sởi ở Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung trong vụ dịch năm nay, gồm: Nhiều trẻ không được tiêm vaccine; Bệnh nhân đổ dồn lên Bệnh viện Nhi Trung ương tạo thành ổ dịch lớn tại đây; Việc dồn bệnh nhân tập trung quá đông vào một vị trí làm gia tăng nguy cơ tử vong do lây nhiễm nhéo, nhiễm trùng bệnh viện; cuối cùng là khí hậu miền Bắc ẩm liên tục khiến cho các virus gây bệnh hô hấp phát triển mạnh. Theo dự báo của Bộ Y tế, đến tháng 6 tới mới giảm số ca mắc bệnh.  
 

Theo ANTĐ

.