Nhiều nghiên cứu chỉ ra siêu trăng dẫn đến động kinh, mất ngủ, tự tử song không đưa ra được bằng chứng xác thực.

 


Ngoài các vấn đề tâm thần, siêu trăng bị cho là liên quan đến chứng mất ngủ. Trên tờ Journal of Affective Disorders năm 1999, các nhóm khoa học nhận định trước lúc đèn điện ra đời, trăng là nguồn chiếu sáng quan trọng vì thế ảnh hưởng đến giấc ngủ. Họ tin trăng tròn dẫn đến mất ngủ cùng những biến động ở bệnh nhân mắc rối loạn cảm xúc lưỡng cực hoặc động kinh. Năm 2013, một nghiên cứu nhỏ trên 33 tình nguyện viên trưởng thành phát hiện con người ngủ ít hơn trong đêm trăng tròn dù không hề hay biết về chu kỳ trăng.

Năm 2014, các lập luận trên bị phản bác khi Viện Tâm thần học Max-Plank (Đức) tuyên bố không tìm ra bất cứ mối tương quan mang ý nghĩa nào giữa chu kỳ trăng và giấc ngủ. Gần đây nhất, nghiên cứu tháng 3/2016 trên 5.800 trẻ em tuổi từ 9 đến 11 từ 12 quốc gia cho thấy rằng vào đêm trăng tròn, các bé ngủ ít hơn 5 phút. Độ sáng của trăng có thể là một lý do nhưng với các loại ánh sáng nhân tạo ngày nay, nguyên nhân này không đủ thuyết phục.

Một số nghiên cứu khác quy kết siêu trăng tạo ra những "cơn bão" sinh nở, tác động đến kinh nguyệt, gây đau tim và kích thích bạo lực song không đáng tin cậy. Các tính toán cũng khẳng định hiện tượng thủy triều không ảnh hưởng đến sức khỏe con người dù cơ thể chúng ta 75% là nước, bởi lực tác động quá bé. Như vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm thưởng thức siêu trăng mà không còn bất cứ lo ngại nào.
 

Theo Minh Nhật/vnexpress

.