Theo HCDC, 10 trường hợp nhiễm mới đã được công bố BN8751-BN8580, tất cả đều liên quan đến điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly hoặc nằm trong vùng phong tỏa nên không có khả năng lây lan tiếp.

leftcenterrightdel
 Tình nguyên viên tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Trong 10 trường hợp này có 7 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. 10 trường hợp đã công bố phân bố ở các quận 12 (2), Gò Vấp (6), Tân Phú (1), TP Thủ Đức (1).

Như vậy, theo công bố của Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có đến 312 bệnh nhân./.

Nguyễn Lánh