leftcenterrightdel
 Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực -  Chống độc, Đột quy bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân P.D.S (42 tuổi, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, khi đang chơi thể thao, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tức ngực, khó thở rồi ngừng tim. Sau khi được cấp cứu tại chỗ có tim đập trở lại, bệnh nhân tiếp tục ngừng tuần hoàn khi đến bệnh viện.

Các bác sĩ lập tức hồi sức tim phổi nâng cao, giúp bệnh nhân tái lập tuần hoàn sau khoảng 15 phút. Qua thăm khám, hội chẩn và loại trừ một số nguyên nhân cấp tính, các bác sĩ định hướng nhiều đến khả năng ngừng tim do rối loạn nhịp.

Người bệnh sau đó được điều trị hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát huyết động, lọc máu liên tục và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngừng tim. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp bình thường, ăn uống được, vận động tốt và không yếu liệt.

Theo các bác sĩ, ngừng tim là tình trạng tối khẩn cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề do não thiếu oxy. Trường hợp này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của cấp cứu ban đầu tại chỗ và điều trị chuyên sâu sau khi người bệnh qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong thời tiết nắng nóng, người dân cần thận trọng khi chơi thể thao hoặc vận động cường độ cao. Khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, chóng mặt, choáng váng trong lúc tập luyện, cần dừng ngay hoạt động và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời.

Song An