Chiều ngày 26/8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 5 ca mới COVID-19. Trong đó có 2 ca ở Bạc Liêu và 3 ca ở Hải Dương. Đà Nẵng không ghi nhận thêm trường hợp mới mắc COVID-19 trong ngày.

Tính từ ngày 25/7, Đà Nẵng ghi nhận 386 trường hợp mắc COVID-19, trong đó tử vong 24 trường hợp. Hiện Đà Nẵng đang điều trị 186 trường hợp. 

Ngành y tế đã xác định được 11.495 trường hợp F1, 15.161 các trường hợp F2. 299 người được cách ly tại các cơ sở y tế, 1.487 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và 12.461 người cách ly tại nhà.

Từ 24/7 đến nay đã có 208.028 người được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Cũng trong ngày 26/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã làm thủ tục xuất viện cho 31 bệnh nhân  mắc COVID-19 sau khi có  kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 5 lần.

Theo đó, 31 bệnh nhân được ra viện gồm, bệnh nhân số 422 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), bệnh nhân số 488 (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), bệnh nhân số 508 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), bệnh nhân số 558 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 579 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), bệnh nhân số 614 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), bệnh nhân số 631 (phường An Khê, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân số 659 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), bệnh nhân số 728 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), bệnh nhân số 743 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 802 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), bệnh nhân số 803 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), bệnh nhân số 804 (phường Hải châu 1, quận Hải Châu).

Bệnh nhân số 822 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), bệnh nhân số 844 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), bệnh nhân số 872 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 873 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 886 (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), bệnh nhân số 927 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), bệnh nhân số 943 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), bệnh nhân số 945 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 954 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Bệnh nhân số 974 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 975 (xã Quốc Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), bệnh nhân số 986 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), bệnh nhân số 988 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 1005 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 1012 (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), bệnh nhân số 1013 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Sau khi ra viện, các bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại nhà để theo dõi trong 14 ngày.

Tính đến thời điểm này, Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh đối với 162 bệnh nhân mắc COVID-19.

 

Lê Tâm