Trong gần một tuần, ba người bị ngộ độc rượu methanol lần lượt được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng không thể cứu vãn.

 


Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết không chỉ những kỳ cao điểm (mùa đông, Tết…) nhiều người bị ngộ độc rượu, ngày thường Trung tâm vẫn ghi nhận rải rác nạn nhân rượu methanol. Tuy nhiên, năm ngày liên tiếp ba bệnh nhân nặng vào viện, hai người tử vong khiến "các bác sĩ thực sự đau lòng vì đã cảnh báo, tuyên truyền rất nhiều nhưng nạn nhân ngộ độc rượu vẫn nhiều”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyên, methanol là chất độc, được hòa trộn vào rượu uống (rượu trắng). Người uống không hề biết mình đã uống nhầm rượu độc, đến khi được đưa vào viện thì thường đã quá muộn. Hàng giờ sau khi uống rượu, thậm chí hai ngày, nạn nhân mới có dấu hiệu ngộ độc với biểu hiện mờ mắt, hôn mê, mệt mỏi, đưa đi cấp cứu thì đã muộn.

Nếu phát hiện bị ngộ độc methanol sớm, bệnh nhân được đưa vào viện kịp thời thì sẽ hạn chế các tổn thương não, di chứng mắt.

“Những tai nạn này đáng nhẽ hoàn toàn có thể tránh được nếu chính quyền quản lý tốt việc sử dụng hóa chất methanol trên thị trường”, bác sĩ Nguyên nói.

Tình trạng ngộ độc methanol có xu hướng tăng gần đây. Sáu tháng đầu năm nay, số nạn nhân ngộ độc methanol đã bằng cả năm ngoái. Bệnh nhân không chỉ ở Hà Nội mà cả các tỉnh khác như Nghệ An, Thái Bình, Hưng Yên… Số lượng bệnh nhân thực tế có thể nhiều hơn, vì xét nghiệm xác định methanol không phải viện nào cũng thực hiện được. Tỷ lệ tử vong cao, lên đến 20-30%. Những trường hợp cứu sống được cũng hết sức tốn kém, đa phần đều bị di chứng thần kinh kéo dài, mù mắt, tổn thương não…; chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong những tháng đầu năm, Hà Nội liên tiếp ghi nhận hàng chục bệnh nhân ngộ độc methanol. Cơ quan chức năng đã truy quét, tiêu hủy hàng trăm lít rượu pha cồn công nghiệp; nhờ đó số nạn nhân ngộ độc giảm đáng kể.
 

Theo Nam Phương/vnexpress

.