Để phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đối với sức khỏe con người, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc xử lý vi phạm. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để thực thi quy định xử phạt vi phạm về PCTHTL.
Thực hiện kế hoạch PCTHTL do UBND tỉnh ban hành, thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp như: tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc là và Luật PCTHTL, xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, tiến hành giám sát việc thi hành Luật PCTHTL tại một số cơ quan, đơn vị... Kết quả bước đầu cho thấy, hành vi hút thuốc lá ở những nơi công cộng không còn phổ biến như trước, đặc biệt là tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học. Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá cũng đang có xu hướng giảm dần. Bà Trần Thị Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, hiện nay không còn hiện tượng HS hút thuốc trong nhà trường. Tuy nhiên, ra khỏi nhà trường, một số em vẫn còn sử dụng thuốc lá. Do đó, ngành GD-ĐT sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục PCTHTL cho HS ngay từ cấp mầm non, tiểu học.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cũng cho biết, bệnh viện đã tăng cường PCTHTL bằng nhiều hình thức như: lồng ghép thông điệp PCTHTL vào bản tin được phát thanh vào mỗi buổi sáng; tại tất cả các khoa, phòng, vị trí dễ nhìn thấy đều gắn biển cấm hút thuốc và chế tài đối với hành vi này; tất cả cán bộ, nhân viên bệnh viện cam kết không sử dụng thuốc lá trong bệnh viện; đồng thời Ban chỉ đạo PCTHTL của bệnh viện thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện PCTHTL tại các khoa, phòng, đưa hoạt động PCTHTL vào tiêu chí thi đua...
Tuy nhiên, theo bác sĩ Hương, việc PCTHTL đang gặp rất nhiều khó khăn khiến cho công tác này chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Qua đợt giám sát mới đây cho thấy, tình trạng thân nhân người bệnh hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện còn khá nhiều. Tuy nhiên, việc xử phạt hành chính đối với hành vi này đang gặp nhiều khó khăn. “Bệnh viện đã lập biên bản một số trường hợp vi phạm nhưng họ không chịu ký, có người ký nhưng không chịu thi hành. Hơn nữa, bệnh viện cũng không có đủ người để thường xuyên giám sát, xử lý hành vi này” - bác sĩ Hương cho hay.
Bà Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho rằng: “Cần phải có những quy định hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm quy định PCTHTL”. Ông Lê Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thì cho rằng, để PCTHTL hiệu quả, cần phải làm từng bước. Trước khi áp dụng quyết liệt biện pháp xử phạt hành chính, cần phải có những giải pháp hỗ trợ cho người hút thuốc lá. Chẳng hạn như, bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc theo đúng quy định, ghi rõ hình phạt để khuyến cáo bên dưới bảng cấm hút thuốc. Bên cạnh đó, những người sau cai nghiện thuốc lá thường gặp phải một số vấn đề sức khỏe như tăng cân, tăng huyết áp, suy giảm trí nhớ... Do đó, ngành y tế phải có giải pháp tư vấn, hỗ trợ y tế cho những người này.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, sắp tới, ngành y tế sẽ thành lập Phòng Cai nghiện thuốc lá để hỗ trợ y tế cho người muốn cai nghiện thuốc lá. Bệnh viện Bà Rịa sẽ là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Phòng Cai nghiện thuốc lá, sau đó sẽ triển khai rộng đến tất cả các bệnh viện trong tỉnh.
Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu