Theo báo cáo của Bộ Y tế về tình hình khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 25/1 đến 31/1/2025, có 20.700 người đến khám, cấp cứu do tai nạn nghi liên quan đến giao thông. Trong đó, số ca tai nạn phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 8.309 người.

Trong 7 ngày từ 25/1 đến 31/1/2025, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người. Số ca khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, vũ khí, vật liệu nổ là 456 trường hợp. Trong đó, có 44 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Rất may chưa ghi nhận ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện Ðại học Y dược TP Hồ Chí Minh duy trì công tác chuyên môn trong suốt dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Y tế.

Về tình trạng ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa, có 584 người đến khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm tự chế biến, say bia/rượu. Trong đó, 369 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 7 ngày từ 25/1 đến 31/1/2025, cả nước không ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu, ho gà... Cũng trong dịp này, tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ thành công tại bệnh viện là 14.044 ca.

Được biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 25/1 đến 2/2), các bệnh viện trên cả nước đã tổ chức thường trực bốn cấp; duy trì lực lượng trực cấp cứu, điều trị, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Xuân Nha