Hà Nội là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất Việt Nam, trong khi đó, Hậu Giang là tỉnh có chi phí rẻ nhất.

 


Nếu xét theo vùng kinh tế, thì khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long có chỉ số giá sinh hoạt thấp nhất cả nước. Trong 10 nhóm hàng được công bố. Chỉ số giá cả nhóm hàng giáo dục là thấp nhất nếu so với bình quân của Đồng Bằng Sông Hồng.

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, sở dĩ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có mức giá thấp như vậy là do đây là vùng có địa hình bằng phẳng, điều kiện khí hậu và thủy lợi thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, nên các nhóm hàng trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm có giá trị thấp.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, năm 2016 là một năm thành công trong việc điều hành kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện để điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý. Vì vậy, chỉ số giá sinh hoạt trong năm 2016 không có nhiều biến động nhiều so với các năm trước.
 

Theo Tiểu Lâm/VTC News

.