Theo đó, Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP bị xác định 4 sai phạm. Thứ nhất, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Thứ hai, không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa.

Thứ ba, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ tư, hoạt động không có biển hiệu theo quy định.

leftcenterrightdel
 Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP bị xác định 4 sai phạm.

Bên cạnh bị phạt tiền, Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 3 tháng.

Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa Nhi tên Nguyễn Thị Hoài Hương - người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở - bị tước chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 2 tháng.

Trước đó, Báo bảo vệ pháp luật đã đưa tin: “Người phụ nữ nguy kịch sau khi hút mỡ tại phòng khám”. Thời điểm vào Bệnh viện Chợ rẫy, bệnh nhân đã hôn mê độ 3 (thang đo glasgow đạt 6 điểm), phải duy trì thuốc an thần để kiểm soát co giật, tụt huyết áp, phải hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản.

leftcenterrightdel
 Nữ bệnh nhân bị biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Cấp cứu xử lý ổn định về huyết áp, hô hấp và tuần hoàn, sau đó chuyển lên khoa Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục theo dõi, với chẩn đoán ngộ độc thuốc tê Lidocaine.

Phía Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo trường hợp tai biến thẩm mỹ này đến Sở Y tế TP HCM.

Xuân Trường