leftcenterrightdel
 Văn bản của UBND TP Hải Phòng chỉ đạo công an điều tra xử lý 2 điều dưỡng nếu vi phạm về phòng chống dịch.

Tối 22/2, UBND TP Hải Phòng có công văn hỏa tốc gửi Công an thành phố vào cuộc điều tra, xử lý đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19. 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, qua xét nghiệm sàng lọc, ngành Y tế Hải Phòng xác định, nữ điều dưỡng Đ.T.P. (26 tuổi, trú xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) dương tính COVID-19.

Tiếp tục rà soát, truy vết F1, F2, chiều cùng ngày,  ngành Y tế tiếp tục xác định thêm 2 ca dương tính mới.

Đó là chị Đ.M.T (20 tuổi, em gái Đ.T.P), cùng trú tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Trường hợp còn lại là anh N.V.Q (27 tuổi), hiện trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Anh N.V.Q là điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông vận tải thành phố, bạn trai nữ điều dưỡng.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp khẩn với liên ngành về việc triển khai, nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn thành phố.

Khánh An