leftcenterrightdel
Các bác sĩ đang ra sức mổ cho bệnh nhân 

Bệnh nhân Phương Văn T. 42 tuổi ở bản Đúng, xã Yên Phổ, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng vào Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang ngày 13/6/2019 trong tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng.

Qua thăm khám thấy, người bệnh đau bụng đã 4 ngày, khi thấy không chịu được mới đi viện, cách nhà khoảng 50 km. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng, viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ hồi sức và mổ cấp cứu. Khi mổ vào thấy ổ bụng chứa toàn dịch phân, dạ dày, ruột và các tạng trong ổ bụng ngâm trong dịch phân bẩn viêm chợt loét, kiểm tra lỗ thủng dạ dày, ở mặt trước hang vị kích thước 1*1 cm, đã được xử lý lỗ thủng, hút dịch bẩn, rửa ổ bụng, đặt sonde dạ dày hút dich, đặt sonde dưới gan và dougla, bàng quang để TD, chăm sóc đặc biệt và sợ bị suy đa phủ tạng.

Hiện, sau 5 ngày mổ, người bệnh đã ổn định. Theo thông tin từ bác sĩ, khi ca mổ sắp kết thúc thì mất điện, rất may ca mổ chỉ còn làm những công việc như đóng da là xong.

Đây là một kinh nghiệm cho nhưng người dân ở miền núi khi bị đau phải đến có sở khám chữa bệnh, không chịu đựng để sau có những điều đáng tiếc xảy ra.

Lê Sử