Liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng, không rõ nguồn lây, ngành y tế Đà Nẵng đã khẩn trương lắp đặt hoàn thiện xong 350 giường bệnh cho Bệnh viện dã chiến (Bệnh viện dã chiến 1) tại Khu ký túc xá phía Tây ở đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu).

leftcenterrightdel
Ký túc xá phía Tây ở quận Liên Chiểu được thiết lập thành bệnh viện dã chiến. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
Trước đó, Khu kí túc xá phía Tây được lựa chọn làm nơi cách ly cho các trường hợp là F1 của các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Các trường hợp F1 trước đó đã được di chuyển, toà nhà đã được khử khuẩn và làm sạch. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Bệnh viện dã chiến 1 có quy mô 1.700 được 2.000 giường bệnh được chuẩn bị, đầy đủ các trang thiết bị, nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế… sẵn sàng phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Trước mắt, bệnh viện dã chiến lắp đặt hoàn thiện xong 350 giường bệnh, bố trí các khu vực điều trị từ các ca bệnh nặng đến các ca nhiễm với triệu chứng nhẹ. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Sau khi nhận được kế hoạch của TP và Sở Y tế, trong vòng 4 ngày, các đơn vị đã nhanh chóng hoàn thiện bệnh viện dã chiến theo đúng quy trình của Bộ Y tế. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Sở cũng đã huy động các nguồn nhân lực phục vụ tại bệnh viện dã chiến từ Bệnh viện Đà Nẵng và các Trung tâm y tế, bệnh viện tư… trên địa bàn thành phố. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel

Bệnh viện gồm có khu điều hành, khu tiếp đón phân luồng người bệnh, khu cấp cứu, khu xét nghiệm và kiểm soát nhiễm khuẩn... (ảnh: LT)

 

leftcenterrightdel
 Bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị cần thiết để điều trị bệnh nhân COVID-19. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Bên trong các buồng bệnh có bảng nội quy và các đề nghị, khuyến cáo cho bệnh nhân thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Công nhân, cán bộ y tế đang  khẩn trương lắp đặt các công đoạn cuối cùng để kịp đưa bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía Tây TP được Sở Y tế giao trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là nơi thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ, không triệu chứng, cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân nặng trước khi chuyển sang điều trị tích cực tại Bệnh viện Phổi. Nơi này được thiết lập thành các khu cấp cứu rất hoàn chỉnh với hệ thống khí nén, oxy trung tâm, ECMO. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Đến sáng ngày 23/7, các khâu cuối cùng của Bệnh viện dã chiến 1 đã được hoàn thiện và  cho chạy thử các công đoạn thu dung bệnh nhân cũng như kiểm tra lại các hệ thống máy móc, trang thiết bị tại các phòng, bộ phận.(ảnh: LT)

 


L.T