Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) vừa cứu sống cụ bà Ngô Thị Định dùng dao tự cắt tử cung bị sa lồi ra ngoài.

 


Bác sĩ Quyết trực tiếp phẫu thuật cho cụ Định, cho biết tình trạng bệnh nhân khá nguy hiểm vì vết cắt dài gần 20 cm đã chạm vào bàng quang, may mắn chưa làm tổn thương bàng quang. Vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, nếu xử lý chậm hơn bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng huyết, nặng hơn là hoại tử.

Ca mổ kéo dài khoảng một giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn phần tử cung của cụ Định. Bệnh nhân cao tuổi lại thuộc gia đình chính sách (chồng bà là liệt sĩ) nên bệnh viện miễn hoàn toàn viện phí cho cụ. Hiện tại sức khỏe của cụ tiến triển tốt.

Ở Việt Nam, bệnh sa tử cung thường xảy ra với phụ nữ trên 50 tuổi sống ở vùng nông thôn. Những phụ nữ sinh nở nhiều, làm việc nặng nhọc, không được đỡ đẻ an toàn, điều kiện kinh tế khó khăn, chăm sóc sức khỏe kém dẫn tới tử cung bị sa xuống qua phần âm đạo. Thống kê từ Bộ Y tế, 10% phụ nữ Việt Nam mắc bệnh sa sinh dục sau sinh. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo nếu có hiện tượng bị sa sinh dục, người bệnh cần tới các cơ sở y tế để khám và phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.
 

Theo vnexpress

.