leftcenterrightdel

Vết bầm tím kèm rỉ máu ở mắt cá chân trái tại chỗ bị bọ cạp cắn, sưng nề 1/3 dưới cẳng chân trái của trẻ. (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ)

Trước đó, bệnh nhi N.M.Đ (13 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tụt huyết áp, nổi mẩn đỏ rải rác vùng ngực. Vết bọ cạp cắn ở mắt cá chân trái bầm tím kèm rỉ máu, sưng nề 1/3 dưới cẳng chân.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định đây là trường hợp sốc phản vệ nặng, tiến hành chống sốc, hỗ trợ hô hấp. Sau 30 phút hồi sức tích cực, tình trạng khó thở giảm, huyết áp ổn, bệnh nhi tỉnh táo hơn.

Bên cạnh việc điều trị sốc phản vệ, các bác sĩ đã điều trị kết hợp truyền kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, kháng Histamin, tiêm kháng độc tố uốn ván,... cho trẻ. Sau 12 giờ điều trị, sinh hiệu bệnh nhi ổn định, chuyển khoa Nội tim mạch tiếp tục theo dõi, điều trị tình trạng viêm nhiễm do vết bọ cạp cắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị bọ cạp hay côn trùng có nọc độc cắn, sau khi sát trùng vết thương, phụ huynh lưu ý đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm./.

Mỹ Linh