leftcenterrightdel
Nguy cơ đến từ thói quen ăn uống hàng ngày có thể dẫn đến tắc ruột.

Một người phụ nữ ăn hai quả hồng, tuy nhiên sau đó, bụng xuất hiện tình trạng đau âm ỉ rất khó chịu, thậm chí gây mất ngủ. Tới bệnh viện thăm khám, bà được xác định có thức ăn tắc ở dạ dày cần phải thực hiện thủ thuật để tống bỏ, nếu không sẽ gây nhiều hệ lụy đến sức khỏe.

Bệnh nhân này chia sẻ: “Ăn xong khoảng 2 ngày thì nó đau. Thấy đau xong tôi đi khám thì kết luận có bã thức ăn trong dạ dày. Tôi cũng không như thế nào và do đâu lại bị”.

Các bác sĩ cho biết, đây không phải trường hợp hy hữu, không ít trường hợp xuất hiện các khối bã thức ăn trong hệ tiêu hóa, sau khi ăn một số loại thực phẩm như: hồng ngâm, xoài xanh, ổi hay thức ăn có nhiều chất bã xơ như măng.

Bác sĩ CKI Phạm Thị Việt Anh – Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 cho biết: “Trong tất cả các loại thức ăn như măng hoặc dưa chua, người ta nghĩ rằng là chất xơ nhưng dịch vị tiêu hóa không thể tiêu hóa được vì đều là chất khó tiêu. Hay mỡ bò, gân bò, móng giò, bản thân những thức ăn này rất nhiều collagen nhưng cũng không dễ tiêu hóa”.

Với người lớn tuổi có sẵn các bệnh lý mãn tính, cũng như hệ tiêu hóa kém, vận động ít, là một trong những yếu tố nguy cơ dễ tắc ruột do bã thức ăn.

Chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn khi đói, dạ dày còn trống rỗng, nồng độ HCL cao, hoa quả có nhiều chất xơ, có nhiều nhựa dễ bị kết tủa, làm kết dính các sợi xơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc. Vì vậy, khi thấy dấu hiệu bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế thăm khám, tránh để lại các biến chứng nguy hiểm.

“Khi bã thức ăn được đè ép vào dạ dày, khi mỗi lần dạ dày co bóp, ép vào niêm mạc và gây loét. Nếu loét lâu bệnh nhân sẽ bị chảy máu hoặc là để bã thức ăn rơi xuống ruột non thì sẽ tắc ở đấy. Bởi dạ dày còn to còn ruột non rất là nhỏ, có thể gây tắc thì khi đấy lại phải phẫu thuật”, Bác sĩ CKI Phạm Thị Việt Anh cho biết thêm.

Để dự phòng nguy cơ tạo khối bã các thức ăn đường tiêu hóa, người dân cần nâng cao ý thức ăn uống, đặc biệt là với người cao tuổi.

Theo đó, thức ăn phải nấu chín, ninh nhừ, phải uống đủ 2 lít nước một ngày, tập thể dục đều đặn. nếu có tiểu sử về bệnh tiêu hóa, người dân nên tránh các thực phẩm khó tiêu, các loại quả có vị chát.

Duy Minh